Cao thủ kỳ lạ nhất của Kim Dung: Bỏ xa Kiều Phong, chỉ biết 1 môn võ nhưng đứng đầu thiên hạ

Nguyệt Phạm |

Cao thủ đứng đầu thiên hạ này là một nhân vật được ít người biết tới.

Quizz Cao thủ kỳ lạ nhất của Kim Dung: Bỏ xa Kiều Phong, chỉ biết 1 môn võ nhưng đứng đầu thiên hạ – 5 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Cao thủ nào của Kim Dung được xem là mạnh nhất võ lâm, chỉ biết một môn võ nhưng vượt xa Kiều Phong?

Đáp án đúng là: A. A Thanh, thiếu nữ chăn dê với Việt Nữ Kiếm pháp

Giải thích: A Thanh, nhân vật chính trong Việt Nữ Kiếm của Kim Dung, là cao thủ mạnh nhất võ lâm, vượt xa Kiều Phong dù chỉ biết Việt Nữ Kiếm pháp. Ở tuổi 16–17, nàng học kiếm pháp từ vượn trắng Bạch Lang, đạt cảnh giới siêu phàm, đánh bại 3.000 binh sĩ Ngô và chọc mù tám kiếm sĩ chỉ bằng gậy trúc. Võ công của A Thanh, với tốc độ và chính xác phi thường, được xem là đỉnh cao thực chiến, ngang tầm Độc Cô Cầu Bại, theo Việt Nữ Kiếm.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: A Thanh học được Việt Nữ Kiếm pháp thượng thừa nhờ cơ duyên nào trong Việt Nữ Kiếm?

Đáp án đúng là: C. Giao đấu với vượn trắng Bạch Lang khi chăn dê

Giải thích: A Thanh, ban đầu chỉ là thiếu nữ chăn dê không biết võ công, học được Việt Nữ Kiếm pháp nhờ giao đấu với vượn trắng Bạch Lang trong Việt Nữ Kiếm. Trong một lần chăn dê, nàng gặp Bạch Lang, một con vượn sử dụng gậy trúc với kỹ năng siêu phàm. Qua các trận đấu, A Thanh ngộ ra kiếm pháp thần kỳ, đạt trình độ tương đương Độc Cô Cầu Bại ở tuổi 40. Kiếm pháp này giúp nàng một mình đánh bại 3.000 binh sĩ Ngô, chứng minh khả năng thực chiến vô song, theo Kim Dung.

Cao thủ kỳ lạ nhất của Kim Dung: Bỏ xa Kiều Phong, chỉ biết 1 môn võ nhưng đứng đầu thiên hạ- Ảnh 1.

Kiều Phong. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Điều gì chứng minh A Thanh có kiếm pháp siêu phàm trong Việt Nữ Kiếm?

Đáp án đúng là: B. Dùng gậy trúc hạ 3.000 binh sĩ Ngô trong một trận

Giải thích: A Thanh chứng minh kiếm pháp siêu phàm trong Việt Nữ Kiếm khi dùng một cây gậy trúc đánh bại 3.000 binh sĩ Ngô, khiến toàn bộ binh khí của họ rơi xuống đất. Những binh sĩ này được huấn luyện bằng binh pháp Tôn Tử và sử dụng trọng kiếm 25kg, nhưng không thể kháng cự trước tốc độ và kỹ thuật của A Thanh. Chiến tích này, cùng với việc chọc mù tám kiếm sĩ Ngô chỉ trong bốn chiêu, khẳng định Việt Nữ Kiếm pháp đạt cảnh giới vô song, vượt xa các cao thủ như Kiều Phong, theo Kim Dung.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Vì sao kiếm pháp của A Thanh được xem là “phi thường độc nhất” trong Việt Nữ Kiếm?

Đáp án đúng là: D. Không kiếm sĩ Việt nào học được quá ba chiêu của nàng

Giải thích: Kiếm pháp của A Thanh được xem là “phi thường độc nhất” trong Việt Nữ Kiếm vì 80 kiếm sĩ nước Việt, dù cố bắt chước, không thể học được quá ba chiêu của nàng. Mỗi khi A Thanh giơ gậy trúc, đối thủ hoặc bị đâm trúng cổ tay, rơi kiếm, hoặc trúng yếu huyệt, ngã gục. Tốc độ và sự tinh diệu của kiếm pháp khiến các kiếm sĩ chỉ nắm được chút thân pháp, nhưng đủ giúp quân Việt trở thành vô địch. Điều này khẳng định A Thanh là cao thủ thực chiến đỉnh cao, theo Kim Dung.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Tại sao A Thanh được gọi là “cao thủ cường đại nghìn năm” trong võ lâm Kim Dung?

Đáp án đúng là: D. Sống thời Chiến Quốc, kiếm pháp vượt xa thời Thiếu Lâm

Giải thích: A Thanh được gọi là “cao thủ cường đại nghìn năm” trong Việt Nữ Kiếm vì sống vào thời Chiến Quốc (496–465 TCN), khoảng 1.000 năm trước khi Đạt Ma sáng lập Thiếu Lâm (500 CN). Kiếm pháp của nàng, học từ vượn trắng Bạch Lang, đạt cảnh giới siêu phàm, vượt xa các cao thủ như Kiều Phong. Nàng một mình hạ 3.000 binh sĩ Ngô và chọc mù tám kiếm sĩ, khẳng định thực lực vô song. Dù không sống nghìn năm, kiếm thuật của A Thanh không có đối thủ trong võ lâm Kim Dung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại