cao nguyên doklam

Nghị sĩ Mỹ: Trung Quốc "âm thầm tiếp tục" hoạt động tại Doklam, Ấn Độ vẫn án binh bất động

Nghị sĩ Mỹ: Trung Quốc "âm thầm tiếp tục" hoạt động tại Doklam, Ấn Độ vẫn án binh bất động

Quốc tế 2018-07-27T07:19:00

Trong phiên điều trần, hạ nghị sĩ Mỹ Ann Wagner cho biết cả Ấn Độ và Bhutan đều chưa có bất kì động thái nào để ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục hoạt động trên cao nguyên Doklam.

Trung Quốc bất ngờ 'làm thân' với Ấn Độ: Bắc Kinh không thể để tranh chấp Doklam tái diễn

Trung Quốc bất ngờ 'làm thân' với Ấn Độ: Bắc Kinh không thể để tranh chấp Doklam tái diễn

Quốc tế 2018-06-21T13:38:00

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ nhấn mạnh rằng hai nước Trung-Ấn cần tìm giải pháp chung để giải quyết những tranh chấp giữa hai nước.

Ấn Độ báo động sẵn sàng chiến đấu cao trên toàn tuyến biên giới với Trung Quốc

Ấn Độ báo động sẵn sàng chiến đấu cao trên toàn tuyến biên giới với Trung Quốc

Quân Sự 2017-10-05T13:16:00

Tờ India Today dẫn nguồn tin từ Lục quân Ấn Độ cho biết lực lượng này tiếp tục duy trì tình trạng báo động cao trên toàn tuyến biên giới với Trung Quốc ít nhất đến hết mùa đông.

Sự kiện Doklam: Đối đầu Trung-Ấn chưa thực sự kết thúc, cuộc chiến mới đang chỉ bắt đầu

Sự kiện Doklam: Đối đầu Trung-Ấn chưa thực sự kết thúc, cuộc chiến mới đang chỉ bắt đầu

Quốc tế 2017-08-31T19:40:00

Dù cuộc đối đầu Trung-Ấn tại cao nguyên Doklam đã chấm dứt nhưng mức độ nghi ngờ và đối phó lẫn nhau sẽ tăng lên chứ không giảm đi.

Đối đầu Trung-Ấn được giải quyết, Trung Quốc sẽ tiếp tục "tấn công" Nam Á?

Đối đầu Trung-Ấn được giải quyết, Trung Quốc sẽ tiếp tục "tấn công" Nam Á?

Quốc tế 2017-08-23T07:11:00

Một số ý kiến cho rằng, Trung Quốc muốn định hình lại sức mạnh và cục diện địa chính trị tại khu vực Nam Á.

Chiến lược "cắt lát salami" của TQ ở biển Đông mất tác dụng khi đối đầu Ấn Độ ở biên giới?

Chiến lược "cắt lát salami" của TQ ở biển Đông mất tác dụng khi đối đầu Ấn Độ ở biên giới?

Quốc tế 2017-07-23T21:13:52

Nếu Trung Quốc chiếm được cao nguyên Doklam, thì nước này hoàn toàn có thể “cắt đứt” khả năng tiếp cận 40 triệu dân ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ theo đường bộ.

Sợ Trung Quốc mở đường cho xe tăng, Ấn Độ đổ quân tình báo tới biên giới nghe ngóng

Sợ Trung Quốc mở đường cho xe tăng, Ấn Độ đổ quân tình báo tới biên giới nghe ngóng
Quốc tế 2017-07-15T07:38:00

Tuyến đường này có thể chịu được tải trọng của các phương tiện quân sự nặng tới 40 tấn, gồm xe tăng hạng nhẹ, xe pháo và các hệ thống tương tự.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại