Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần

khánh Vy |

Cuối tuần, dòng người đổ về Ba Vì để tránh nóng và "thưởng hoa" đông đúc làm nhiều cung đường lên núi bị ùn tắc dữ dội.

Chỉ nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội tầm 50km và là miền đất được thiên nhiên ưu ái với những mùa hoa cùng khí hậu dễ chịu, Ba Vì là địa điểm lý tưởng để người dân "trốn nóng". Càng gần đến Tết thì đỉnh Ba Vì lại càng có thêm nhiều loài hoa thi nhau khoe sắc.

Đặc biệt vào khoảng cuối tháng 10 và tháng 11, mùa hoa dã quỳ sẽ bắt đầu nở rộ dọc đoạn đường từ giữa lên tới tận đỉnh núi. Sắc vàng của loài hoa này đã khiến bao nhiêu người phải say đắm vì sự rực rỡ và độ "ăn ảnh" của nó.

Hoa dã quỳ tuy không hoành tráng như hoa hướng dương nhưng do mọc thành bụi nên khi hoa nở sẽ tạo nên một thảm hoa vàng vô cùng bắt mắt.

Loài hoa vàng xinh xắn này thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm với loài hoa vốn tưởng chỉ có ở Đà Lạt.

 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 1.
 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 2.
 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 3.
 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 4.

Mùa hoa dã quỳ luôn thu hút đông đúc người dân đến ngắm cảnh đẹp (Ảnh: Vương Hùng)

Sau chuỗi ngày oi bức vì thời tiết nắng nóng, những người dân từ thủ đô và những thành phố lân cận khác đều đổ lên Ba Vì để cảm nhận không khí mát mẻ lẫn không quên săn ảnh đẹp với hoa dã quỳ. Nhưng ảnh đẹp đâu thì chưa kịp thấy mà trước mắt là thấy cảnh chen chúc trong dòng xe, dòng người chật như nêm nối đuôi nhau.

Suốt mấy ngày nay, những cung đường đổ lên đỉnh Ba Vì không khi nào là vắng bóng người dân kéo nhau đi ngắm hoa. Và đến hôm nay là đỉnh điểm vì thời tiết đang quá chiều lòng người để đi chơi, lại rơi đúng vào dịp cuối tuần. Nhiều người chờ đến cuối tuần rảnh rỗi chuẩn bị xe cộ, quần áo đẹp để "check-in" nhưng chỉ mới tới chân núi là đã muốn "quay xe". Nguyên nhân là vì đường bị ùn tắc do lượng người quá đông, nhìn vào những tấm ảnh thì còn nhận thấy khó có lối thoát nào để nhích xe.

 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 5.
 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 6.
 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 7.
 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 8.
 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 9.

Hình ảnh đông ngất ngưởng tại các cung đường đổ lên Ba Vì (Ảnh: Chuyện của Hà Nội)

Hàng nghìn người "tay xách nách mang", chầm chậm từng bước nhích trên con đường dốc để được lên đến nơi ngắm hoa. Nếu ai kiên nhẫn để ngắm đường hoa đẹp lung linh thì đành chịu trận mà chờ, còn những người đã quá nản với cảnh đông đúc này thì đành chấp nhận quay về lại thủ đô. Mà muốn "quay xe" thì cũng không phải dễ, cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ vì không có đường trống để đi.

 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 10.
 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 11.
 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 12.

Đa phần những người đi ngắm hoa là các bạn trẻ (Ảnh: Hồng Thơm, @hoandeptrai)

Vì là cuối tuần nên nhiều bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên cũng lên kế hoạch đi Ba Vì tranh thủ chơi lễ.

Dù vậy việc di chuyển vào tham quan cũng như ngắm hoa rất khó khăn vì sự đông đúc này. Quan sát nét mặt của những người đi đường cũng có vẻ vô cùng mệt mỏi vì đường ùn tắc trong thời gian dài. Cũng có người gắng chờ đợi dòng xe bớt đông mà tấp vào những quán nước tại lề đường để nghỉ ngơi.

 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 13.
 Cảnh tượng đông nghịt trên đường đi Ba Vì “săn” hoa dã quỳ ngày cuối tuần - Ảnh 14.

Nhiều quán ven đường là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của nhiều du khách (Ảnh: @lap_la_toi)


Trên những hội nhóm du lịch, từ giữa trưa đã có nhiều hình ảnh gửi về để "cảnh báo" những ai có dự định đi thì hãy suy nghĩ kỹ, còn không thì ở nhà đi cà phê cho lành hoặc đợi trong tuần tranh thủ lên chơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại