Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng

Phương An |

Mưa lớn và gió mạnh cùng thủy triều dâng cao bất thường khiến 3/4 thành phố Venice nổi tiếng của Ý chìm trong biển nước và 9 người thiệt mạng.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 1.

Sau trận mưa lớn ngày 28-29/10 và ảnh hưởng từ đợt thủy triều cao bất thường, thành phố Venice, Ý chìm trong biển nước và khiến 70% thành phố phải trải qua tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập niên qua.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 2.

Theo thống kê của thành phố, mực nước ngập tại Venice ngày 29/10 là 149 cm, mức nước cao nhất kể từ tháng 12/2008. Tuy nhiên, tới giữa buổi chiều 29/20, mực nước đã tăng lên.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 3.

Không chỉ riêng thành phố Venice, nhiều khu vực khác ở Ý cũng chịu cảnh ngập lụt.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 4.

Mưa lớn đi kèm gió mạnh khiến cây bị đổ, 9 người thiệt mạng. Trước tình trạng này, người dân được khuyến cáo không nên rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 5.

Nhà khí tượng học Chris Dolce cho biết: “Một cơn bão mạnh đang đi qua miền nam châu Âu, khiến miền bắc nước Ý phải chịu những cơn mưa lớn và gió mạnh“.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 6.

Người dân lội bộ qua những con phố ngập nước.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 7.

Một người phụ nữ bế bé gái lội qua đường phố bị ngập. Mực nước dâng cao tới gần thắt lưng.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 8.

Những con đường ở thành phố Venice giờ đây đã trở thành sông, ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 9.

Trước tình trạng này, thị trưởng thành phố Venice, ông Luigi Brugnaro cho biết một loạt rào chắn được dựng lên gọi là dự án MOSE để ngăn chặn lũ lụt. Tuy nhiên, dự án này kéo dài quá lâu do bị ảnh hưởng bởi chi phí vượt quá mức và các vụ tham nhũng.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 10.

Những chiếc cầu gỗ được dựng tạm lên để người dân đi qua.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 11.

Hiện tại, người dân và các doanh nghiệp phải gia cố cửa bằng các tấm gỗ hoặc kim loại để ngăn nước tràn vào nhà.

Cảnh tượng 70% thành phố Venice chìm trong biển nước, có khu vực ngập tới ngang tới thắt lưng - Ảnh 12.

Quang cảnh một góc quảng trường Saint Mark của thành phố lãng mạn nhất nước Ý ngập trong biển nước khi nhìn từ trên cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại