Cảnh sát giao thông in hình ảnh tại chốt để xử lý tài xế vi phạm

PV |

Để tài xế vi phạm “tâm phục khẩu phục”, lực lượng CSGT đã in hình ảnh vi phạm tại chốt xử lý và cho họ ký xác nhận hành vi của mình.

Từ sáng 10/5, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã áp dụng hình thức hóa trang ghi hình vi phạm và truyền trực tiếp về tổ xử lý công khai để in cho tài xế vi phạm ký xác nhận. Theo Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6, hình thức này nhằm xử lý triệt để tình trạng dừng đỗ, đón trả khách trên tuyến đường Phạm Hùng và lân cận. Đặc biệt, với hình thức này, các tài xế không thể chối cãi.

Ghi nhận ngay trong sáng ngày 10/5, 2 tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 thực hiện cắm chốt tại hai vị trí. Tổ thứ nhất công khai xử lý vi phạm trên đường Phạm Hùng hướng đi Khuất Duy Tiến, tổ còn lại hóa trang ghi hình xe vi phạm để làm căn cứ xử lý. Nhận được hình ảnh từ tổ hóa trang, tổ công tác công khai dừng xe xử lý vi phạm và chuẩn bị các thiết bị nghiệp vụ, máy in màu… để in hình ảnh cho tài xế xem lại lỗi vi phạm.

Cảnh sát giao thông in hình ảnh tại chốt để xử lý tài xế vi phạm - Ảnh 1.

Tổ CSGT công khai dừng xe vi phạm để xử lý.


Cảnh sát giao thông in hình ảnh tại chốt để xử lý tài xế vi phạm - Ảnh 2.
Cảnh sát giao thông in hình ảnh tại chốt để xử lý tài xế vi phạm - Ảnh 3.

Hình ảnh vi phạm được lực lượng chức năng in tại chỗ.


Cảnh sát giao thông in hình ảnh tại chốt để xử lý tài xế vi phạm - Ảnh 4.

Khi được xem hình ảnh rõ ràng, các tài xế đều "tâm phục, khẩu phục" (Ảnh: Cục CSGT)

Một tài xế sau khi nhìn thấy hình ảnh đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình. Người này cũng cho biết, hình ảnh ghi lại rõ ràng, đầy đủ thời gian, địa điểm nên không có thắc mắc gì. Trong khoảng thời gian 30 phút, 3 tài xế xe khách bị tổ công tác dừng kiểm tra và lập biên bản xử phạt. Các tài xế này đều chấp hành ký vào biên bản.

Thượng úy Đoàn Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, nếu trước đây chưa áp dụng hình thức xử lý này, các tài xế sẽ tìm mọi lý do để tranh cãi với lực lượng CSGT. “Trong hình ảnh thể hiện đủ các thông tin về thời gian, địa điểm vi phạm… nên khi áp dụng các tài xế phải nhận vi phạm ngay”, Thượng úy Tuấn Anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại