Cảnh sát Berlin tuyển mộ nữ tân binh trẻ qua truyền thông xã hội

Yến Chi |

Lực lượng thực thi pháp luật Berlin muốn trở thành nhà tuyển dụng hấp dẫn, đặc biệt là trong mắt giới trẻ. Bởi vậy, Cảnh sát của Thủ đô nước Đức hiện sử dụng kênh Youtube của họ cùng nữ thực tập sinh Helena trẻ trung, xinh đẹp để quảng bá cho hình ảnh của mình.

Người dẫn chương trình tươi cười trong chương trình video “Đơn giản là Helena” đưa người xem đến với cuộc sống thường ngày của nữ thực tập sinh tại cảnh sát Berlin. 

Mọi thứ từ vũ khí đến đồng phục của Helena đã khiến nhiều người cảm thấy phấn khích.

Cảnh sát Berlin tuyển mộ nữ tân binh trẻ qua truyền thông xã hội - Ảnh 1.

Nữ thực tập sinh Helena, 29 tuổi - hình ảnh mới nhất trong chương trình tuyển dụng của cảnh sát Berlin.

Theo chân nữ thực tập sinh cảnh sát

“Đơn giản là Helena” (hay Einfach Helena) đã được phát trên kênh YouTube chính thức của cảnh sát Berlin từ đầu tháng 12-2018. 

4 tập phim đã thu hút hơn 50.000 lượt xem cũng như nhiều bình luận cho nỗ lực kêu gọi tuyển dụng từ truyền thông xã hội của lực lượng này.

Trong mỗi tập phim, Helena, 29 tuổi trò chuyện trực tiếp với người xem, bày tỏ sự phấn chấn, hứng khởi của cô khi trở thành một thực tập sinh cảnh sát cũng như chia sẻ nhiều điều về nơi cô đang trong quá trình đào tạo. 

“Tôi có thể nói với bạn, bạn sẽ không bao giờ có một ngày nhàm chán. Mỗi ngày đều khác nhau, và đó là điều tuyệt vời khi trở thành một sĩ quan cảnh sát”, Helena nói trong video giới thiệu.

Ống kính máy quay đã ghi lại cảnh hậu trường hàng ngày của các học viên, từ việc được trang bị đồng phục cảnh sát đến bài học bắn súng đầu tiên. 

“Đó chỉ có thể là một khoảnh khắc ngạc nhiên tuyệt vời”, Helena nói khi lần đầu tiên cô ngắm mình trong bộ đồng phục qua gương.

Được biết, các đoạn video ngắn, dài từ 4 đến 9 phút, được đội truyền thông xã hội của cảnh sát xây dựng. 

Trong các video, Helena cũng mô tả về sự háo hức chờ đợi kỳ thực tập sinh. Cô đã lùng sục trên mạng để tìm bất kỳ video nào giúp cung cấp thông tin cho mình.

Giám đốc Cảnh sát Berlin Barbara Slowik mô tả sáng kiến này nhằm “tạo động lực để thêm nhiều phụ nữ tham gia lực lượng cảnh sát”, hãng tin DPA của Đức đưa tin. 

Mặc dù người phát ngôn của Cảnh sát Berlin không đưa ra được con số chính xác bao nhiêu phụ nữ đứng trong hàng ngũ của họ nhưng gần đây, ông Slowik tiết lộ với tờ Bild của Đức rằng phụ nữ chiếm khoảng 20% lực lượng này và cảnh sát cũng đang cố nhắm vào thế hệ trẻ, hiểu biết về truyền thông xã hội.

Đổi mới phương thức tuyển dụng

Tuy nhiên, phản ứng đối với người xem cho những video mang tính quảng bá này còn trái ngược. 

“Tôi cảm thấy phấn khích hơn để làm bài kiểm tra năng khiếu! Xin vui lòng hãy đăng nhiều video hơn”, người xưng là Vannic viết ngay bên dưới. 

Nhiều người cũng đề nghị chỉ ra bí quyết trong quy trình đăng ký mà ứng viên phải vượt qua để trở thành thực tập sinh. 

Nhưng cũng có ý kiến băn khoăn: “Tôi băn khoăn liệu cảnh sát Berlin có thực sự cho phép loại tự quảng cáo này hay không, bởi vì những video này khá phóng đại”, cư dân mạng S.M. viết.

Đáng chú ý, Helena với hình xăm trên cánh tay cũng là chủ đề gây tranh cãi đối với khán giả và các phương tiện truyền thông Đức. 

Một vài năm trước, đây là điều cấm. Tuy nhiên, mới đây cảnh sát Berlin đã thay đổi quy tắc để cho phép những người có hình xăm có thể tham gia lực lượng này. 

Như vậy, trong một quyết định mang tính đổi mới khác, nhà chức trách Đức đã điều chỉnh quy định về lệnh cấm hình xăm trong thành viên lực lượng cảnh sát. 

Theo đó, mỗi lực lượng cảnh sát tiểu bang được phép đưa ra các quy định riêng cho vấn đề này. Tất nhiên, hình xăm trên mặt hoặc với nội dung cực đoan vẫn là điều cấm kỵ.

Theo trang web của cảnh sát Berlin, lực lượng này đang tìm cách tuyển dụng khoảng 340 nhân viên mới vào năm 2019 và con số này sẽ tăng lên 440 vào năm 2020. 

Trung bình, từ 10 đến 15 ứng viên qua xét tuyển và huấn luyện mới chọn được một người làm cảnh sát chính thức. 

Lý do là điều kiện cùng các bài kiểm tra năng khiếu khá khắt khe nên nhiều người không vượt qua được.

Chính vì khó tuyển dụng nên nhiều năm nay, Cảnh sát Thủ đô nước Đức đã phải thêm thời hạn nộp đơn xét tuyển. 

Ông Barbara Slowik, người đảm nhận chức Giám đốc Cảnh sát Berlin từ tháng 4-2018 cũng đã cải cách các quy trình đào tạo cảnh sát sau loạt chỉ trích về quy trình này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại