Cảnh Nam – Thy đánh nhau: Thu Quỳnh quá nhập tâm, cắt cảnh quay nhưng "gương mặt hằn học" không đổi

Thảo Nguyên |

“Bát phở hôm đó là nước nóng thật, do căn vị trí hơi gần nên nước phở đổ đầy lên người Thu Quỳnh”, Minh Cúc chia sẻ.

Thy - Nam đánh nhau, bùng nổ mâu thuẫn khiến Nam dọn ra khỏi nhà

Tập 49 phim Hương vị tình thân phần 2 lên sóng tối 5/10 cho thấy mâu thuẫn giữa 2 nàng dâu nhà họ Hoàng đã lên đến đỉnh điểm. Khánh Thy thậm chí còn không muốn ngồi ăn cùng Phương Nam, vừa thấy cô đi xuống, Thy đã đập đũa đứng dậy.

Dù biết em dâu không mấy thoải mái với mình nhưng với tư cách là chị, lại là con của người bị tình nghi dọa nạt Khánh Thy nên Phương Nam vẫn hỏi han. Đáp lại, Khánh Thi mắng xối xả cô chị dâu.

Cảnh Nam – Thy đánh nhau: Thu Quỳnh quá nhập tâm, cắt cảnh quay nhưng gương mặt hằn học không đổi - Ảnh 2.

2 nàng dâu nhà họ Hoàng "đụng độ" ở bàn ăn.

Thậm chí, Thy còn buông lời cay nghiệt, cho rằng bố con Phương Nam định hại chết mẹ con cô mới vừa lòng. Dù đang bụng mang dạ chửa nhưng do quá xúc động, Khánh Thy đứng vụt dậy và vô tình va phải cô Sâm ô-sin đang bưng bát phở đi đến.

Cú va chạm khiến nước phở bắn lên người Khánh Thy, làm cô nàng càng thêm điên tiết, lao vào sỉ vả và "đụng chân đụng tay" với chị dâu. Uất ức đã lâu, Phương Nam cũng nhanh chóng đưa tay "đáp lễ" em dâu rồi dữ chặt Khánh Thy lại, mắng cô là kẻ ích kỷ.

Màn tuyên chiến hung hăng của 2 cô con dâu nhà họ Hoàng chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất của tập 49 Hương vị tình thân phần 2.

Cảnh Nam – Thy đánh nhau: Thu Quỳnh quá nhập tâm, cắt cảnh quay nhưng gương mặt hằn học không đổi - Ảnh 4.

Phương Nam có ý tốt, đỡ Khánh Thy khi bị va chạm nhưng lại bị em dâu nghi ngờ có ý hại mình.

Vì mâu thuẫn lần này, mặc dù được bố chồng yêu cầu hòa giải, Khánh Thy vẫn lạnh lùng tuyên bố: "Con của người bị hại và con của kẻ giết người không thể sống cùng nhà".

Mâu thuẫn lần này trở thành giọt nước tràn ly khiến Phương Nam quyết định tạm rời nhà họ Hoàng, sống độc lập.

Cảnh quay Thy và Nam đánh nhau cũng đem lại cho khán giả những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Đây vừa là cảnh thúc đẩy mạch phim, vừa đem lại cảm giác ức chế lên đến cao trào cho khán giả theo dõi quá trình "kình địch" của 2 chị em dâu nhà họ Hoàng.

Rất nhiều khán giả thích thú nhận định xem cảnh Thy và Nam đánh nhau, họ liên tưởng tới màn đối đầu căng thẳng giữa My Sói và Quỳnh trong bộ phim Quỳnh búp bê mà Thu Quỳnh và Phương Nam hợp tác cách đây vài năm.

Thy - Nam đánh nhau ngay trong bếp

"Những lúc đã cắt máy để đổi góc quay, thái độ và gương mặt hằn học của Thu Quỳnh không hề thay đổi"

Xuất hiện trong cảnh quay 2 nàng dâu đánh nhau trong căn bếp nhà họ Hoàng, Minh Cúc cho hay nữ diễn viên Thu Quỳnh (vai Khánh Thy) đã rất chăm chút cho cảnh quay đặc biệt này:

"Hôm đó chúng tôi được chuẩn bị một nồi phở đủ cho cả đoàn ăn sáng và làm đạo cụ cho cảnh quay. Lúc tập, chúng tôi căn khá kỹ để sao cho nước phở không đổ vào người Thu Quỳnh quá nhiều, sợ cô ấy bị bỏng và làm hỏng phục trang.

Cảnh Nam – Thy đánh nhau: Thu Quỳnh quá nhập tâm, cắt cảnh quay nhưng gương mặt hằn học không đổi - Ảnh 7.

Thu Quỳnh đã rất chú tâm cho cảnh quay này.

Thế nhưng khi quay, do quá nhập tâm nên mọi căn chỉnh trước đó đều chẳng còn nữa, cú va chạm khá mạnh của Thu Quỳnh với tôi lúc cô ấy đứng lên làm nước phở đổ ra khá nhiều, bám đầy lên người cô ấy.

Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục quay, Thu Quỳnh lao vào giằng co với Phương Oanh. Mặc dù chỉ là cảnh quay, nhưng vì nhập tâm nên bản thân tôi lúc đó cũng rất luống cuống và lo lắng. Vì hoàn cảnh là khi đó Khánh Thy đang mang thai, ai cũng lo cho "em bé" trong bụng cô ấy mà".

Minh Cúc tiết lộ, không chỉ bất chấp việc nước phở đổ đầy lên người, Thu Quỳnh còn giữ cảm xúc rất kỹ trong cảnh quay đánh nhau với chị dâu:

"Cảnh quay đó đòi hỏi tâm lý nhân vật phải thật căng thẳng nên cả Thu Quỳnh và Phương Oanh đều cố gắng quay ít nhất có thể để tránh mất mạch cảm xúc.

Cảnh Nam – Thy đánh nhau: Thu Quỳnh quá nhập tâm, cắt cảnh quay nhưng gương mặt hằn học không đổi - Ảnh 8.

Thu Quỳnh giữ gương mặt hằn học suốt buổi quay.

Thu Quỳnh cực kỳ tập trung và giữ cảm xúc rất tốt. Kể cả những lúc đã cắt máy để đổi góc quay, tôi thấy thái độ và gương mặt hằn học của cô ấy không hề thay đổi.

Ngay cả khi bị nước phở đổ trên tay, lúc cắt cảnh quay, Thu Quỳnh cũng không để cho vết nước đó khô đi hay làm mất cọng hành nào. Phải đến khi cảnh quay đã hoàn thành, Thu Quỳnh mới đi rửa tay, gột phần trang phục bị dính nước phở để quay tiếp. Suốt buổi quay hôm ấy, cả người Thu Quỳnh toàn mùi phở bò".

"Sâm ô-sin" cũng cho hay, khán giả dường như rất ghét nhân vật Khánh Thy nên luôn muốn cô bị trừng trị:

"Khi phim lên sóng, rất nhiều khán giả cổ vũ Nam và Sâm đánh Thy. Nhiều người bảo phải để Nam vả lại Thy 1 cái thật đau để bù lại cái tát mà bà Sa dành cho Nam ở cảnh quay trước.

Cảnh Nam – Thy đánh nhau: Thu Quỳnh quá nhập tâm, cắt cảnh quay nhưng gương mặt hằn học không đổi - Ảnh 9.

"Khán giả đã quá nhập tâm vào bộ phim nên mới bức xúc và có phần hơi "ác" với nhân vật Khánh Thy".

Có những người còn xúi tôi không nên đỡ, để cho Thy ngã sảy thai hoặc phải lao vào "đánh hôi" với Nam. Quả thực, có lẽ khán giả đã quá nhập tâm vào bộ phim nên mới bức xúc và có phần hơi "ác" với nhân vật Khánh Thy như vậy.

Dù sao, Khánh Thy cũng là con của người bị hại, lại đang mang thai nên tâm lý rất dễ xúc động. Khán giả biết ông Sinh bị oan, chứ Thy có biết đâu! Hơn nữa Thy rất khó khăn mới có thể có thai lại, nếu để cô ấy và em bé gặp bất trắc thì quá độc ác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại