Cảnh báo các ứng dụng lừa đảo có hàng triệu lượt tải về

P.L |

Các chuyên gia bảo mật tại Dr.Web đã đưa ra cảnh báo về các ứng dụng lừa đảo với hàng chục triệu lượt tải trên kho ứng dụng Google Play Store.

Hãng nghiên cứu bảo mật Dr.Web của Nga mới đây đã phát hiện hàng loạt ứng dụng lừa đảo đang được phát tán trên Google Play Store, trong đó có những ứng dụng đã có tới hàng chục triệu lượt tải về.

Theo Dr.Web, những ứng dụng nằm trong danh mục chăm sóc sức khỏe với lời giới thiệu theo dõi số bước chân và quãng đường đi bộ của người dùng, xây dựng thói quen tốt và lành mạnh về sức khỏe… Đây cũng chính là một trong những lý do khiến các ứng dụng này có lượng tải về lớn vì lời hứa sẽ tặng thưởng bằng tiền mặt nếu họ đạt được những mục tiêu về quãng đường di chuyển hay số bước chân mỗi ngày.

Báo cáo của Dr.Web cho thấy, thực chất đây chỉ là những ứng dụng lừa đảo, buộc người dùng phải xem các nội dung quảng cáo trên ứng dụng để giúp nhà phát triển thu lợi và người dùng sẽ không bao giờ nhận được những phần thưởng bằng tiền mặt như lời hứa.

Ba ứng dụng nổi bật có lượt tải lớn mà Dr.Web chỉ ra bao gồm: "Lucky Step - Walking Tracker" (hơn 10 triệu lượt tải xuống từ Google Play Store), "WalkingJoy" (hơn 5 triệu lượt tải xuống) và "Lucky Habit: Health Tracker" (hơn 5 triệu lượt tải xuống).

Cảnh báo các ứng dụng lừa đảo có hàng triệu lượt tải về - Ảnh 1.

3 ứng dụng được cảnh báo là lừa đảo (Ảnh: Dr.Web)

Theo các chuyên gia bảo mật của Dr.Web, cả 3 ứng dụng lừa đảo này đều kết nối chung đến một máy chủ điều khiển từ xa. Điều này cho thấy nhiều khả năng tác giả của 3 ứng dụng này chỉ là một dù thông tin trên Google Play Store chỉ ra rằng 3 ứng dụng được phát triển bởi 3 tác giả khác nhau.

Dr.Web lưu ý rằng, các ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng hoàn thành các nhiệm vụ, bao gồm cả việc xem video quảng cáo hiển thị trên ứng dụng, để nhận tiền thưởng. Đáng chú ý, các ứng dụng còn có tùy chọn để người dùng xem càng nhiều quảng cáo nhằm càng rút ngắn thời gian nhận tiền.

Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể nhận được các phần thưởng bằng tiền mặt như các ứng dụng quảng cáo dù họ có thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ đi nữa. Các chuyên gia của Dr.Web cảnh báo, việc xem các video quảng cáo xuất hiện trên ứng dụng chỉ giúp những kẻ đứng sau ứng dụng thu lợi mà không đem lại lợi ích nào cho người dùng.

Thậm chí, các ứng dụng này còn hoạt động như các adware (mã độc quảng cáo), tự động hiển thị quảng cáo trên màn hình khóa smartphone hoặc hiển thị trên giao diện của các ứng dụng đang chạy, gây ảnh hướng đến trải nghiệm của người dùng.

Ngoài 3 ứng dụng có tổng lượt tải lên đến hàng chục triệu này, Dr.Web cho biết, còn nhiều ứng dụng khác với hình thức lừa đảo tương tự và cũng có số lượt tải lớn, ví dụ như ứng dụng Wonder Time" (hơn 500 nghìn lượt tải xuống), "Golden Hunt" (hơn 100 nghìn lượt tải xuống), "Reflector" (hơn 100 nghìn lượt tải xuống)…

Đáng chú ý, những ứng dụng này hiện vẫn đang tồn tại trên kho ứng dụng Google Play Store mà chưa bị gỡ xuống. Dr.Web cho biết sẽ liên hệ với Google để cảnh báo về những ứng dụng lừa đảo này.

Các chuyên gia bảo mật của Dr.Web khuyến cáo, người dùng nếu đã cài đặt một trong các ứng dụng lừa đảo trên thì cần gỡ bỏ chúng ngay lập tức khỏi smartphone.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại