Căng thẳng vùng Vịnh: Bộ Ngoại giao Anh triệu Đại biện lâm thời Iran

Bích Liên |

Ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Anh đã triệu Đại biện lâm thời Iran tại London, một ngày sau khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran bắt giữ tàu chở dầu

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ thông báo đang liên lạc với Iran để đảm bảo trả tự do cho 18 thủy thủ là công dân Ấn Độ làm việc trên tàu này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nêu rõ: "Chúng tôi đang tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc này. Nhiệm vụ của chúng tôi là liên lạc với Chính phủ Iran để đảm bảo các công dân Ấn Độ sớm được trả tự do và đưa về nước".

Trước đó, Philippines cũng cho biết sẽ đề nghị Tehran trả tự do cho thủy thủ người Philippines trên tàu.

Trong một phản ứng liên quan, Bộ Ngoại giao Bahrain đã lên án việc Iran bắt giữ tàu "Stena Impero", đồng thời đề nghị Tehran lập tức thả tàu. Tuyên bố của bộ trên kêu gọi Iran ngừng các hành động "vô trách nhiệm".

Trước đó, chính quyền Iran cho biết tàu "Stena Impero" đã được lai dắt về cảng Bandar Abbas vì "vi phạm quy định hàng hải quốc tế" sau khi va chạm với một tàu cá Iran gây thiệt hại. Khi đó trên tàu có một người Philippines, 18 người Ấn Độ, 3 người Nga và 1 người Latvia. Cơ quan tuyển dụng thủy thủ cho tàu trên cho biết không có người bị thương, các thủy thủ đều an toàn và khỏe mạnh.

Người đứng đầu Tổ chức Hàng hải và Cảng Hormozgan ở tỉnh miền Nam Hormozgan, ông Allahmorad Afifipour cho hay, toàn bộ 23 thành viên thủy thủ đoàn sẽ vẫn trên tàu này để tuân theo các quy định về an toàn.

Độc giả đọc bài viết gốc tại đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại