*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một số chuyên gia cho rằng, Ấn Độ nên mua máy bay chiến đấu MiG-35 và Su-57 của Nga để giành lợi thế trong tranh chấp biên giới với Trung Quốc ở khu vực Ladakh.
Một tướng cấp cao Trung Quốc đã cho phép binh lính tấn công binh sĩ Ấn Độ tại thung lũng Galwan tuần trước, dẫn đến cuộc đụng độ Ấn - Trung tàn khốc khiến hàng chục người thương vong và làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa hai nước.
Theo truyền thông Nga, Trung Quốc đã đặt toàn bộ hệ thống phòng không ở biên giới vào trạng thái chiến đấu cao nhất, sau khi máy bay Ấn Độ tiến tới gần đường kiểm soát thực tế LCA.
Theo hãng tin Sputnik, Nhật Bản đã công khai ủng hộ Ấn Độ về vấn đề xung đột ở Doklam, trong khi Mỹ đã đề xuất hai bên tổ chức một cuộc đối thoại song phương mới để củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay (24/7) cảnh báo, Ấn Độ không được phép che giấu bất kỳ ảo tưởng, đồng thời thúc giục nước này rút quân ngay lập tức khỏi khu vực dãy Himalaya đang căng thẳng leo thang.
Trong bổi ảnh đối đầu căng thẳng ở biên giới Trung - Ấn leo thang, Ấn Độ đã có nhiều "động tác nhỏ" trong quan hệ với Đài Loan. Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng "một Ấn Độ" thì mới đáp lại.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/7 cảnh báo Trung Quốc sẵn sàng sử dụng quân sự nếu Ấn Độ không rút lực lượng khỏi cao nguyên Doklam/Donglang mà hai nước tranh chấp.
Ấn Độ vừa thay Tham mưu trưởng Cảnh sát biên giới Ấn-Tạng trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang ở vùng biên giới Sikkim.
Một nhật báo hàng đầu của Trung Quốc cho rằng Mỹ sử dụng Ấn Độ như một quân cờ để đối trọng với nước này ở khu vực châu Á.
Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho hay, quan hệ giữa Nepal với Ấn Độ đã trở nên tồi tệ sau khi nước này chính thức ban hành Hiến pháp mới hôm 20/9 vừa qua.
Tâm điểm