Căng thẳng chính trị Philippines: Phó tổng thống công khai "tuyên chiến" với Duterte

Hải Võ |

Phó tổng thống Philippines Leni Robredo hôm 13/12 tuyên bố sẽ lãnh đạo phe đối lập để thách thức chính sách chống ma túy cứng rắn của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Bà Robredo nói: "Có rất nhiều người chống lại chính sách của tổng thống, tôi hy vọng có thể đóng vai trò đoàn kết các nhóm đối lập này."

Số liệu của cảnh sát Philippines cho thấy, kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào cuối tháng 6, hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc càn quét bài trừ ma túy của chính quyền, và hơn 3.600 ca tử vong khác "đang được điều tra".

Hôm 5/12 vừa qua, Leni Robredo đã từ chức Chủ tịch Hội đồng Điều phối Phát triển Đô thị và Nhà ở (HUDCC), một vị trí trong Nội các của ông Duterte, chỉ 150 ngày sau khi nhận nhiệm vụ. Robredo cáo buộc có âm mưu nhằm loại bỏ bà khỏi vị trí Phó tổng thống.

Bộ nội vụ Philippines cho hay, nhiều bất đồng giữa ông Duterte và bà Robredo đã đến mức "không thể hòa giải".

Bà Robredo nhiều cảnh báo cuộc chiến chống ma túy của Duterte sẽ mang lại "hiệu ứng sợ hãi" cho người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại