Căng thẳng biên giới với Trung Quốc: Ấn Độ huy động mọi lực lượng, sẵn sàng hành động

Thúy |

Cố vấn quân sự cấp cao của Ấn Độ tướng Bipin Rawat hôm 3/9 cho biết Ấn Độ sẵn sàng huy động lực lượng vũ trang của mình để đảm bảo an ninh quốc gia.

Bên cạnh việc củng cố lực lượng, Ấn Độ đang xem xét các hoạt động cải cách quân sự của Trung Quốc để đưa ra các chiến lược trong tương lai.

Bình luận của Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ Bipin Rawat tại hội thảo trực tuyến về mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ được coi là khẳng định rõ ràng đầu tiên của ông trong những ngày gần đây về việc Ấn Độ sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc.

Ấn Độ ưu tiên hiện đại hóa quân đội

Ông Rawat cho rằng Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh, nhấn mạnh quân đội Ấn Độ đang khảo sát cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh, trong đó có việc hoàn thiện các dự án đường cao tốc, phát triển các tuyến đường sắt ở khu tự trị Tây Tạng - giáp Ấn Độ.

"Cùng với những cải cách quân sự được Trung Quốc đưa ra gần đây, những yếu tố [nâng cấp cơ sở hạ tầng] và những tác động của chúng đang được Ấn Độ theo dõi khi hoạch định lại chiến lược quân sự của mình trong tương lai," Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời Tướng Rawat.

Trong cuộc thảo luận kéo dài 30 phút với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Willian S. Cohen, ông Rawat bày tỏ sự ủng hộ nhóm Quad (nhóm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ). 

Ông cho rằng nhóm Quad đảm bảo được tự do hàng hải và Ấn Độ đang tăng cường hợp tác với Mỹ để "chia sẻ thông tin và tiếp tục cung cấp công nghệ kỹ thuật cao và các hệ thống chiến đấu".

Ông Rawat cũng bày tỏ nghi ngờ về tương lai các cuộc tập trận chung Ấn Độ - Trung Quốc, nói rằng ông "không chắc" liệu những cuộc tập trận này có được tiếp tục hay không.

Ông Rawat nhấn mạnh, ưu tiên trước mắt của ông là hiện đại hóa quân đội Ấn Độ để đối phó với các mối đe dọa ở biên giới phía bắc và phía tây, cũng như cạnh tranh sức mạnh tại Ấn Độ Dương - ám chỉ khu vực mà Trung Quốc cũng đang cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng.

Căng thẳng biên giới với Trung Quốc: Ấn Độ huy động mọi lực lượng, sẵn sàng hành động - Ảnh 2.

Xe bồn chở dầu thuộc đoàn xe quân sự Ấn Độ trên đường ra biên giới. Ảnh: Getty

"Từ hải quân đến không quân đều có thể đối phó"

Tại Diễn đàn Đối tác Chiến lược Mỹ - Ấn Độ, ông Rawat cho biết cả hai nước Mỹ và Ấn Độ đều có "các giao thức riêng để đảm bảo hòa bình" và các giao thức này đã được sửa đổi cho phù hợp.

"Tuy nhiên chúng tôi quan sát được những hành động có phần hung hăng của Trung Quốc," ông nói, bổ sung rằng quân đội Ấn Độ từ hải quân cho đến không quân đều có thể đối phó với các mối đe dọa dọc biên giới.

Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rawat cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và các quan chức quân sự hàng đầu của Ấn Độ đã gặp nhau hôm 2/9 để thảo luận về tình hình căng thẳng biên giới với Trung Quốc.

Các chỉ huy quân sự hàng đầu của Ấn Độ như tư lệnh không quân và tư lệnh lục quân cũng đã tới các khu vực biên giới dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) để xem xét những chuẩn bị của nước này.

Mối quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ sau cuộc đụng độ biên giới dọc LAC hồi tháng 6 khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Kể từ đó, các cuộc đàm phán quân sự cấp cao đã được thực hiện nhưng chưa thể xoa dịu được căng thẳng giữa hai quốc gia.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại