"Cần thông cảm với BTC Gala QBV, nhưng VFF lẽ ra phải chung tay để tổ chức tốt hơn"

Đoàn Dự |

Các danh hiệu được công bố trong Gala QBV 2019 là rất hợp lý và nhận được sự tán đồng cao. Tuy nhiên, công tác tổ chức tiếp tục là vấn đề đáng bàn.

QBV là danh hiệu cực kì cao quý. Nhưng mỗi năm Gala QBV ở Việt Nam diễn ra, NHM lại có những tranh cãi về công tác tổ chức. Năm nay, Gala cũng có không ít "sạn" từ khâu dẫn chương trình đến một vài chia sẻ "kém mượt" của các khách mời. Quan trọng nhất, sân khấu tổ chức còn kém sang trọng, làm giảm đi nhiều ý nghĩa của sự kiện.

Cần thông cảm với BTC Gala QBV, nhưng VFF lẽ ra phải chung tay để tổ chức tốt hơn - Ảnh 1.

Gala QBV Việt Nam còn nhiều bất cập trong công tác tổ chức.

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nói: "Thực ra về vấn đề này, cũng nên thông cảm cho BTC là báo Sài Gòn Giải Phóng vì chúng ta vừa trải qua đại dịch Covid-19. Công tác tổ chức bởi thế bị ảnh hưởng là dễ hiểu.

Tất nhiên, mọi năm Gala cũng được tổ chức chưa thật sự như mong muốn. Nhưng cũng cần phải hiểu, QBV Việt Nam ban đầu xuất phát từ ý tưởng của một nhà báo, rồi nhiều năm qua được báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức nên như vậy cũng không khó hiểu.

Điều đáng nói là cho đến bây giờ, lẽ ra VFF cần phải tham gia vào, để sự kiện được chính thống và long trọng hơn mới đúng. Thế nhưng, VFF cho tới giờ gần như vẫn "khoán trắng" cho báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Trước đây khi tôi còn làm ở Báo bóng đá, tôi từng có đề xuất VFF nên lấy giải thưởng này về để báo làm. Tuy nhiên, xét cho cùng nếu lấy về như thế thì có lẽ báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ không chịu. Vì vậy, VFF chung tay với báo Sài Gòn Giải Phóng để công tác tổ chức tốt hơn sẽ là hợp lý nhất".

Cần thông cảm với BTC Gala QBV, nhưng VFF lẽ ra phải chung tay để tổ chức tốt hơn - Ảnh 2.

Ngoài việc thiếu danh hiệu HLV nam, nữ xuất sắc nhất thì các danh hiệu ở Gala QBV Việt Nam 2019 đều có độ hợp lý cao.

Khi được hỏi về các danh hiệu tại Gala năm nay có gì lấn cấn hay không, ông Vũ Mạnh Hải chia sẻ: "Tôi nghĩ các danh hiệu đều hợp lý. Các cầu thủ đoạt QBV, QBB hay QBĐ đều xuất sắc. Đoàn Văn Hậu giành Cầu thủ trẻ xuất sắc cũng hợp lý, không ai hơn cậu ấy cả".

Tuy nhiên, ông Vũ Mạnh Hải cũng chia sẻ sự tiếc nuối khi Gala năm nay thiếu đi danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm.

"HLV Mai Đức Chung và Park Hang-seo được nhận kỉ niệm chương, nhưng họ là ở trên ĐTQG. Việc thiếu danh hiệu HLV xuất sắc nhất là điều đáng tiếc. Để bóng đá thành công đâu chỉ có cầu thủ mà các HLV rất quan trọng. Giải thưởng HLV nam, nữ xuất sắc nhất năm sẽ là nguồn động lực lớn cho họ tiếp tục nỗ lực.

Về vị trí HLV nam xuất sắc nhất năm nếu có, tôi nghĩ không ai xứng đáng hơn anh Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC. Từ người đến để "đóng thế" HLV Phan Thanh Hùng, anh Chu Đình Nghiêm đã làm quá tốt, liên tục giúp Hà Nội FC vươn tới những đỉnh cao".

Các danh hiệu trong Gala QBV Việt Nam 2019:

QBV nam 2019: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC)

QBB nam 2019: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC)

QBĐ nam 2019: Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

QBV nữ 2019: Huỳnh Như (TP.HCM)

QBB nữ 2019: Chương Thị Kiều (TP.HCM)

QBĐ nữ 2019: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam)

QBV Futsal: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

QBB Futsal: Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam)

QBĐ Futsal: Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam)

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Pape Omar (Hà Nội FC)

Nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019: Đoàn Văn Hậu (Heerenveen/Hà Nội FC)

Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại