Cần khởi tố để làm rõ vụ việc 2 thiếu niên bị dân phòng bạo hành

Tỷ Huỳnh - Vũ Hường |

Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đề nghị khởi tố hình sự vụ 2 thiếu niên bị dân phòng bạo hành ở TPHCM.

Liên quan đến vụ việc 2 thiếu niên bị dân phòng đánh trong phòng giám thị của Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TPHCM , Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho rằng, sự việc có tính chất nghiêm trọng. Hành vi này là đê hèn, đã vi phạm quyền trẻ em cần phải khởi tố để làm rõ vụ việc, dù giám định tỷ lệ thương tích của 2 em dưới 11%.

Theo luật sư Nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã nắm được thông tin sự việc. Hiện Hội đang phối hợp với một số cơ quan chức năng vào cuộc và sớm cử các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các em. Luật sư Nữ bức xúc cho rằng, hành vi đấm, đá 2 thiếu niên của thành viên tổ bảo vệ dân phố Phường 14, Quận 10 là rất bạo lực, có tính chất côn đồ, không thể chấp nhận được.

Cần khởi tố để làm rõ vụ việc 2 thiếu niên bị dân phòng bạo hành - Ảnh 1.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội Trưởng Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đề nghị cần khởi tố hình sự người trực tiếp hành hung các em theo quy định tại điểm c, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, vì có hành vi tấn công và gây thương tích đối với trẻ dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, Chi hội Trưởng Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, khởi tố những người có mặt tại trong phòng giám thị của Trường THCS Nguyễn Văn Tố đã không can ngăn mà có thái độ thờ ơ vô cảm.

“Tôi làm công tác trẻ em rất lâu rồi, xem clip tôi bức xúc một điều là trẻ em cho dù phạm tội vẫn là trẻ em. Các em sai cần phải được giáo dục là chính, không thể can thiệp bằng hành động côn đồ, đánh xối xả không ngừng. Hết đánh em này quay qua đánh em kìa mà toàn đánh những vùng nguy hiểm. Cần xem xét trách nhiệm những người trực tiếp đánh và những người đứng xem vô cảm, không can ngăn. Đánh trẻ em là hành vi đê hèn”, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ bày tỏ quan điểm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại