Căn cứ quân sự Mỹ bị giội tên lửa, đồng minh thân cận của Washington đã có hành động đầu tiên

An An |

Chính phủ Úc theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Iraq sau khi Iran bắt đầu chiến dịch ném bom vào căn cứ quân sự Mỹ.

Thủ tướng Scott Morrison đã yêu cầu người đứng đầu Lực lượng quốc phòng Úc phải "tiến hành mọi hành động cần thiết để đảm bảo an toàn cho binh lính và các nhà ngoại giao nước này ở Iraq sau khi căn cứ không quân Al-Asad của Mỹ bị Iran tấn công, theo CNN.

Theo giới phân tích, điều này có thể liên quan đến quyết định rút quân đội Úc khỏi Iraq. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne cho biết, Úc đang suy xét về những "liên can có thể xảy ra" khi chính phủ Iraq yêu cầu Mỹ và các đồng minh phải rút quân khỏi lãnh thổ nước này.

Lực lượng quân sự của Úc ở Trung Đông rất nhỏ - khoảng 450 nhân viên - nhưng với tư cách là một đồng minh của Mỹ, sự hiện diện của Úc ở Iraq có ý nghĩa tượng trưng quan trọng và việc rút quân sẽ là một đòn giáng mạnh vào liên minh do Mỹ đứng đầu.

Ở diễn biến liên quan, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ra thông báo hàng không vào thứ Ba (giờ địa phương), yêu cầu hạn chế các chuyến bay qua Iran, Iraq , Vịnh Ô-man và Vịnh Ba Tư trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại