Cán chết một con gà ở Hưng Yên, tài xế và phụ xe tải bị đuổi đánh

MẠNH ĐOÀN |

Sau khi vô tình lái xe cán chết một con gà chạy băng qua đường, tài xế và phụ xe tải bị hai nam thanh niên truy đuổi, dùng gạch và tuốc nơ vít tấn công.

Chiều 13/11, trả lời VTC News, ông Đoàn Văn Thắng - Trưởng Công an thị trấn Khoái Châu (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, cơ quan điều tra huyện Khoái Châu đang làm rõ việc tài xế và phụ xe tải bị đuổi đánh sau khi cán chết một con gà.

"Chúng tôi đã đưa tài xế và phụ xe vào viện sơ cứu vì bị ném gạch vào bả vai và bị đánh trầy xước da. Hai nam thanh niên đuổi đánh tài xế được xác định là con nhà ông bà D. (trú tại xã Bình Kiều, Khoái Châu)", ông Thắng cho hay.

Theo ông Thắng, vào khoảng 8h hôm nay (13/11), tài xế Đặng Văn Quang (SN 1989) và phụ xe là Nguyễn Văn Phước (SN 1991, cùng trú tại thôn Xuân Hạ, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội) lái xe tải BKS 29C- 774786 đi giao hàng ở xã Bình Kiều (Khoái Châu, Hưng Yên).

Khi xe tải đang đi trên đường ở thôn An Cảnh (xã Bình Kiều, Khoái Châu) thì có một con gà ta khoảng hơn 1kg chạy băng qua đường và bị bánh sau xe tải cán chết.

Do tài xế không biết xe cán chết gà nhà dân nên vẫn lái xe đi tiếp. Chứng kiến sự việc, hai nam thanh niên ở gần đó lấy xe máy đuổi theo xe tải.

Sau khi đuổi khoảng 600-700m, đến cây xăng Thành Vân (phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu), 2 nam thanh niên đi xe máy chặn được đầu xe tải.

Sau đó, hai người này dùng gạch ném vào giữa mặt kính ô tô khiến kính bị rạn nứt, dùng gạch ném vào vai người phụ xe, lấy tuốc nơ vít tấn công tài xế gây trầy xước.

Tấn công hai tài xế xong, hai nam thanh niên lái xe bỏ chạy.

"Hiện công an huyện Khoái Châu đã vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc", Trưởng Công an thị trấn Khoái Châu cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại