Cận cảnh vụ tàu cảnh sát biển Philippines và Trung Quốc đụng độ, xịt vòi rồng trên Biển Đông

Hữu Hiển |

Các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc và Philippines đã va chạm trên Biển Đông ngày 5/3, làm bốn thủy thủ đoàn Philippines bị thương nhẹ.

Theo hãng tin AP, hôm 5/3, các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc và Philippines đã va chạm trên vùng Biển Đông làm bốn thủy thủ Philippines bị thương.

Hôm 5/3, các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc và Philippines đã va chạm trên Biển Đông. Nguồn: AP

Giới chức Philippines nói rằng, các tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu hộ tống đã chặn các tàu cảnh sát biển và tàu tiếp tế của Philippines ngoài khơi bãi Cỏ Mây (thuộc chủ quyền Việt Nam) trên Biển Đông, đồng thời thực hiện các hành động nguy hiểm gây ra hai vụ va chạm nhỏ giữa các tàu Trung Quốc và hai tàu Philippines.

Theo AP, các quan chức ở Trung Quốc cung cấp ít thông tin chi tiết hơn nhưng lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cáo buộc một trong số các tàu Philippines đã đâm vào tàu Trung Quốc.

Theo các quan chức Philippines, các tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu hộ tống đã chặn các tàu cảnh sát biển và tàu tiếp tế của Philippines ngoài khơi bãi Cỏ Mây (thuộc chủ quyền Việt Nam) trên Biển Đông. Nguồn: Lực lượng Vũ trang Philippines

Theo phía Philippines, tàu BRP Sindangan của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bị hư hại nhẹ về cấu trúc do một vụ va chạm xảy ra vào sáng sớm hôm 5/3. Phía Philippines cho biết, hơn một giờ sau, một tàu bảo vệ bờ biển khác của Trung Quốc ban đầu bị ngăn chặn đã va chạm với một tàu tiếp tế mà lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đang hộ tống.

Tàu tiếp tế do hải quân Philippines điều khiển sau đó đã bị xịt vòi rồng từ hai tàu tuần duyên Trung Quốc. Theo tuyên bố từ lực lượng đặc nhiệm giải quyết tranh chấp lãnh thổ của chính phủ Philippines, kính chắn gió của tàu đã bị vỡ, khiến ít nhất 4 thành viên thủy thủ đoàn người Philippines bị thương.

Tàu tiếp tế do hải quân Philippines điều khiển bị xịt vòi rồng từ hai tàu tuần duyên Trung Quốc. Nguồn: Lực lượng Vũ trang Philippines

Lực lượng đặc nhiệm Philippines cáo buộc"các hành động cưỡng ép và diễn tập nguy hiểm mới nhất của Trung Quốc" chống lại tàu Philippines đang trên đường vận chuyển hàng tiếp tế "khiến mạng sống của người dân chúng tôi gặp nguy hiểm và gây thương tích thực sự cho người Philippines".

Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập Phó đại sứ Trung Quốc ở Manila để phản đối hành động của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc mà họ cho là không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng bằng thông điệp trên X vào sáng 5/3, tuyên bố Philippines "một lần nữa phá vỡ lời hứa", cho rằng phía Philippines đã khiêu khích dẫn đến vụ đụng độ với các tàu Trung Quốc.

Theo AP, một lực lượng nhỏ thủy quân lục chiến và hải quân Philippines đã canh gác trên chiến hạm rỉ sét BRP Sierra Madre - vốn đã bị bỏ hoang từ cuối những năm 1990 ở vùng nông thuộc bãi Cỏ Mây của Việt Nam.

Theo AP, nhiều cuộc đụng độ căng thẳng giữa tàu tuần duyên Trung Quốc và Philippines vào năm ngoái tại khu vực này.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng "họ đã thực hiện các biện pháp kiểm soát" đối với tàu Philippines, đồng thời cho rằng tàu Philippines cố tình đâm vào tàu cảnh sát biển Trung Quốc, làm tàu trầy xước nhẹ.

Đại sứ Mỹ tại Philippines MaryKay Carlson tuyên bố Washington - đồng minh của Manila - lên án mạnh mẽ hành động của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc. Australia và Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về hành động của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại