Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi”

Chỉ Nhàn |

Xe thiết giáp chở quân AAPC do Thái Lan tự chế tạo vừa tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm trên biển do hải quân nước này chủ trì tại tỉnh Choburi.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 1.

Trong hai ngày 6-7/9/2018, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành thử nghiệm xe thiết giáp chở quân lội nước 8x8 bánh (Amphibious Armored Personnel Carrier - AAPC) tại Plutaluang, huyện Sttahip, tỉnh Choburi.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 2.

Dù xuất hiện với tên gọi chung là xe thiết giáp chở quân lội nước 8x8 bánh (Amphibious Armored Personnel Carrier - AAPC), thế nhưng ngoại hình của thiết kế này giống hệ dòng xe thiết giáp "Góa phụ nhện đen" (Black Widow Spider) do Thái Lan tự phát triển.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 3.

Chiếc xe được sơn màu ngụy trang giống với kiểu sơn giống xe thiết giáp bánh lốp BTR-3E1 đang nằm trong trang bị Thủy quân Lục chiến Thái Lan.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 4.

Viện Công nghệ Quốc phòng (DTI) thông qua Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Lốp cao su dành cho lực lượng thủy quân lục chiến cũng có mặt theo dõi các nội dung thử nghiệm với lốp xe.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 5.

Đầu xe được lắp đặt tấm chắn sóng.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 6.

Theo nguồn tin của Quân đội Thái Lan, trong cuộc thử nghiệm trên biển, xe thiết giáp được trang bị mô hình tháp pháo 30mm.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 7.

Theo mẫu thiết kế được giới thiệu tại Triển lãm An ninh - Quốc phòng Thái Lan 2015, dòng xe này trang bị tháp pháo UT30MK2 lắp khẩu pháo 30mm do Elbit Systems (Israel) sản xuất.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 8.

Binh sĩ Thái Lan "diễn" với xe thiết giáp mới.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 9.

Xe thiết giáp AAPC thể hiện khả năng “bơi lội” – đằng sau đuôi nó được trang bị hai chân vịt di chuyển trên mặt nước.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 10.

Thử nghiệm khả năng vượt địa hình khó.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 11.

Nếu đúng là phiên bản của "Góa phụ nhện đen", AAPC có khả năng chạy với tốc độ tối đa 100km/h trên đường nhựa, khoảng 10km/h khi bơi, dự trữ hành trình 600km.

Cận cảnh Thái Lan đưa xe thiết giáp tự chế tạo đi “học bơi” - Ảnh 12.

Trong cuộc thử nghiệm vào ngày 7/9/2018, Chuẩn Đô đốc Pichit Navaravare - tư lệnh Thủy quân Lục chiến Thái Lan đã có mặt quan sát buổi thử nghiệm tại bãi biển Plutaluang. Trong ảnh, các tướng lĩnh, quan chức DTI ngồi trong khoang chở quân chiếc AAPC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại