Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường

Hùng Ngọ - Đức Nguyễn |

Khu vực xung quanh hồ Thiền Quang được UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) định hướng xây dựng 5 quảng trường, gồm 1 quảng trường trung tâm và 4 quảng trường đặt tên theo các mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 1.

Nằm giữa tuyến phố Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông... hồ Thiền Quang từ lâu đã là một điểm đến thơ mộng và trong lành của người Hà Nội và du khách bốn phương. Mới đây, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang lấy ý kiến người dân về đồ án thiết kế đô thị khu vực xung quanh hồ Thiền Quang, trong đó có đề xuất xây dựng 5 quảng trường quanh hồ, gồm 1 quảng trường trung tâm và 4 quảng trường Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 2.

Quanh Hồ Thiền Quang, các tuyến đường đều có lòng đường, vỉa hè rộng, cây xanh bóng mát, kiến trúc cảnh quan đẹp.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 3.

Khu vực ven hồ là nơi người dân và du khách đến vãn cảnh, tập thể dục và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 4.

Dọc tuyến phố Trần Nhân Tông có các điểm trông giữ ô tô, xe máy ngày đêm tạo thuận lợi cho người dân muốn di chuyển tới đây đi bộ.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 5.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 6.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 7.

Bên cạnh đường đi dạo quanh hồ Thiền Quang còn có không gian đi bộ Trần Nhân Tông (đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng), công viên Thống Nhất, nhà văn hóa Thanh Thiếu niên.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 8.

Cụm 3 chùa Thiền Quang - Quang Hoa - Pháp Hoa tạo nên không gian yên bình cho người dân sống xung quanh.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 9.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 10.

Dù nằm ở vị trí đắc địa, tuy nhiên xung quanh hồ Thiền Quang đang tồn tại một số bất cập, nhiều đoạn vỉa hè đã xuống cấp, trở thành nơi buôn bán của người dân.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 11.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 12.

Không gian chung bị người dân chiếm dụng làm hàng quán trà đá, cà phê.
Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 13.

Trong ảnh là phối cảnh khu vực hồ Thiền Quang sau khi được thiết kế lại, theo đồ án đang được UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) lấy ý kiến người dân.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 14.

Dự kiến quảng trường trung tâm nằm ở phía đường Trần Nhân Tông, giáp công viên Thống Nhất, là khu văn hóa nghệ thuật đa năng, trung tâm buôn bán, giao thương hàng hóa và nơi dừng nghỉ cho du khách.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 15.

Mục tiêu của đồ án thiết kế cảnh quan khu vực hồ Thiền Quang là tạo các điểm kết nối giữa khu vực dân cư và các trung tâm văn hóa xã hội của khu vực, trong đó tận dụng lợi thế không gian mở của công viên Thống Nhất và phố đi bộ Trần Nhân Tông tổ chức vào cuối tuần.

Cận cảnh hiện trạng hồ Thiền Quang trước đề xuất xây dựng 5 quảng trường- Ảnh 16.

Bà Nguyễn Thị Thơ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Mong muốn các quảng trường được xây dựng tại hồ Thiền Quang để cho cảnh quan ở đây đẹp hơn, chỉnh chu hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại