Cận cảnh chiếc túi xách đắt nhất thế giới, giá 165 tỷ đồng

Việt Hương |

Hãng Boarini Milanesi sẽ sản xuất 3 chiếc túi có giá “trên trời” mang tên Parva Mea, giá lên tới 7 triệu USD (tương đương gần 165 tỷ đồng).

Cận cảnh chiếc túi xách đắt nhất thế giới, giá 165 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cận cảnh chiếc túi xách đắt nhất thế giới. (Ảnh: Daily Mail)

Mỗi chiếc đều được làm từ da cá sấu, trên túi trang trí 10 chú bướm làm từ bạch kim, 4 chú bướm được gắn kim cương, 6 chú bướm gắn đá quý, tổng lượng đá lên tới 130 carat.

Thiết kế này lấy cảm hứng từ đại dương. Chiếc túi được tạo ra nhằm mục đích nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường biển trên thế giới.

Thương hiệu đồ xa xỉ Boarini Milanesi có trụ sở tại Bologna, Italy, sẽ thực hiện 3 chiếc túi xách Parva Mea này. Mỗi chiếc đòi hỏi nghệ nhân đầu tư 1.000 giờ thao tác.

Boarini Milanesi sẽ trích 950.000 USD từ mỗi chiếc túi bán được để quyên góp ủng hộ việc chống rác thải nhựa trên biển.

Đồng sáng lập Boarini Milanesi – ông Matteo Rodolfo Milanesi còn coi chiếc túi là vật thể hiện sự tôn kính với người cha đã mất khi anh còn là thiếu niên. Chiếc túi được lấy cảm hứng từ kỷ niệm đẹp hai cha con Matteo Rodolfo Milanesi cùng trải qua trên biển.

Thương hiệu Boarini Milanesi được thành lập tại Italy năm 2016. Mỗi chiếc túi xách tay của Boarini Milanesi đều được sản xuất theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng và tên của họ sẽ được khắc trên túi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại