Phó chủ tịch xã phủ nhận việc 'cán bộ xã và người thân nhận bò hỗ trợ rồi bán cho lò mổ'

Bảo Ngọc |

Xã Triệu Độ được cấp 10 con bò theo diện hỗ trợ chăn nuôi, trong đó các hộ nhận gồm gia đình trưởng công an xã và anh ruột kiêm chủ lò mổ, cán bộ văn phòng ủy ban, kế toán trưởng.

Anh ruột trưởng công an xã kiêm chủ lò mổ nhận bò chính sách

Người dân xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đang vô cùng bức xúc khi chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ mà tỉnh triển khai trên địa bàn không tới được với họ.

Theo phản ánh, sự việc xảy ra vào cuối tháng 12/2017 và đến thời điểm này người dân mới nắm được.

Cụ thể, sẽ có 10 hộ dân ở xã Triệu Độ được cấp bò chính sách với giá bò ước tính là 18.000.000 đồng. Người dân nhận bò sẽ chỉ bỏ ra số tiền 4.000.000 đồng đối ứng. Các hộ nhận bò phải là nông hộ, không chăn nuôi cho các công ty và hộ chính sách.

Tuy nhiên, chính sách này của tỉnh Quảng Trị không được thông báo về các thôn. Ngay cả trưởng thôn trong xã cũng không nắm rõ.

Phó chủ tịch xã phủ nhận việc cán bộ xã và người thân nhận bò hỗ trợ rồi bán cho lò mổ - Ảnh 1.

Một trong 10 con được cấp cho xã Triệu Độ

"Tôi không biết, không hề được thông báo hay đề nghị xét duyệt, giới thiệu ai. Bà con thắc mắc việc này tôi lên xã mới biết", ông Trần Phước Đức, trưởng thôn Gia Độ, cho hay.

Người dân xã Triệu Độ cho biết, những người được nhận bò đều là cán bộ xã và người nhà cán bộ xã. Toàn bộ 10 con bò thì chỉ có 3 con là được trao về cho người dân.

"Họ không thông báo, không nói gì với dân mà tự quyết. Mấy người này họ nhận bò xong là dẫn thẳng vô lò mổ bán lại, lãi ngay 14 triệu đồng", ông Hồ Văn Dần, trú thôn Gia Độ, bức xúc.

Ông Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ - người phụ trách chương trình, cho biết thông tin về chính sách mà người dân phản ánh là đúng. Tuy nhiên, ông Hồng phủ nhận thông tin nói rằng người nhận bò sau đó bán cho lò mổ.

Ông Hồng cũng thông tin một số hộ nhận bò là cán bộ xã. Tuy nhiên, ông cho hay không phải vì là cán bộ mà được nhận.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các hộ nhận bò ở thôn Gia Độ gồm có: ông Trần Quốc Tuấn là Trưởng công an xã Triệu Độ; ông Hoàng Thanh Chiến là cán bộ văn phòng UBND xã; bà Trần Thị Huệ là vợ của kế toán trưởng UBND xã; ông Trần Hiếu là em ruột bà Trần Thị Huệ; ông Trần Quốc là chủ một lò mổ đồng thời là anh ruột của Trưởng công an xã và ông Hồ Văn Thành là anh ruột của chính ông Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã.

Mặc dù phủ nhận thông tin bò chính sách bị bán ngay khi nhận, nhưng ông Hồng lấy lý do bò của những hộ trên thả xa địa bàn xã nên không đồng ý dẫn phóng viên đến xác nhận.

Không cấm cán bộ xã nhận bò

Theo ông Hồng, việc nhiều cán bộ xã và người nhà nhận bò là có lý do, những người này cũng không thuộc diện bị cấm nhận bò theo chính sách trên.

Vị Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ cũng cho rằng, những người quen biết nhau và cán bộ xã nhận bò chính sách là có lý do. Theo đó, ông Hồng nói rằng đến ngày 27/12/2017 ông mới biết có 10 con bò hỗ trợ cho xã. Tuy vậy, thời gian làm thủ tục và danh sách đăng ký nhận bò chỉ còn 2 tiếng nên rất gấp gáp.

"Tôi đã gọi về đồng chí Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy xã để xin ý kiến nhưng không gọi được. Gọi cho các trưởng thôn cũng không liên lạc được. Sợ hết thời gian, tôi phải liên hệ với các cán bộ xã khác cùng người thân và một số hộ dân có khả năng gửi tiền đối ứng để có 10 con bò diện chính sách hỗ trợ", ông Hồng lý giải.

Phó chủ tịch xã phủ nhận việc cán bộ xã và người thân nhận bò hỗ trợ rồi bán cho lò mổ - Ảnh 3.

Ông Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ, lý giải sự việc

Ông Hồng cũng nói thêm rằng, bò chính sách quen ăn thức ăn bột, ủ men nên không thích ứng với địa phương. Do vậy, sau một thời gian nuôi trở nên gầy gò. Phó Chủ tịch xã Triệu Độ nói rằng vì lý do này mà có thể một số hộ đã bán bò nhưng không nắm rõ cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại