Căn bệnh khó chữa, đeo đẳng Hoài Linh suốt nhiều năm tháng, khiến sức khoẻ bị bào mòn

Hương Ly |

Từ lâu, Hoài Linh đã phải đối mặt với rất nhiều chứng bệnh gây ảnh hưởng tới sức khoẻ, khiến anh thường xuyên mỏi mệt, phải truyền nước biển.

Năm 2015, trong talkshow "Lần đầu tôi kể", danh hài Hoài Linh lần đầu tiết lộ chứng mất ngủ kinh niên, ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của mình.

Anh kể rằng trước kia, vì thường xuyên phải đi lưu diễn, di chuyển nhiều giữa Mỹ và Việt nam nên anh bị ảnh hưởng của sự chênh lệch múi giờ. Bên cạnh đó, từ nhận bản thân là người hay lo chuyện bao đồng, sống nội tâm, nhiều suy nghĩ... nên Hoài Linh bị chứng mất ngủ "đeo bám" từ khi tuổi đời còn khá trẻ.

Anh đã thử chữa bằng rất nhiều cách cả Đông y lẫn Tây y nhưng bệnh không hề thuyên giảm. Vì thế trong suốt nhiều năm dài đằng đẵng, Hoài Linh phải làm bạn với thuốc ngủ, đi đâu cũng mang theo người, và thường xuyên sử dụng để đi vào giấc được dễ dàng hơn.

Danh hài từng tâm sự về chứng bệnh mất ngủ của mình bằng một dòng status khá hài hước trên mạng xã hội: "Cuộc đời con buồn nhiều rồi, con đã chấp nhận hết những chuyện buồn ấy. Bây giờ con xin thêm một cái buồn nữa là “buồn ngủ" tại sao khó với con như vậy? Huhu".

Căn bệnh khó chữa, đeo đẳng Hoài Linh suốt nhiều năm tháng, khiến sức khoẻ bị bào mòn - Ảnh 1.

Sau đó, vì muốn cố gắng kiếm đủ tiền xây nhà thờ Tổ nên Hoài Linh cật lực chạy show, không có lấy một ngày nghỉ ngơi.

Sức khoẻ của anh lại càng bị "bào mòn" hơn nữa. Rất nhiều lần mọi người thấy anh xuất hiện trong tình trạng gầy gò, mệt mỏi, thường xuyên phải truyền nước biển cho lại sức, thậm chí ngất xỉu, phải nhập viện.

Ngoài mất ngủ, Hoài Linh còn gặp nhiều vấn đề sức khoẻ như đau bao tử, rối loạn tiền đình. Nhiều năm trước chương trình "Gương mặt thân quen nhí", khi Đại Nghĩa mời Hoài Linh thử xoay người nhiều vòng thì nam danh hài cũng cho biết: “Thật tình là tôi bị rối loạn tiền đình nên không có xoay người nhiều mặt được, chóng mặt là tôi xỉu liền”.

Những người em đồng nghiệp thân thiết của anh như Thuý Nga, Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng.. cũng nhiều lần bày tỏ sự lo lắng trước sức khoẻ của nam danh hài.

Căn bệnh khó chữa, đeo đẳng Hoài Linh suốt nhiều năm tháng, khiến sức khoẻ bị bào mòn - Ảnh 2.

Vài năm gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh hiếm hoi xuất hiện trước truyền hình mà lui về trông nom đền thờ Tổ nghề sân khấu.

Cũng trong khoảng thời gian vắng bóng đó, anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để hồi phục sức khoẻ của mình.

Gần đây, nam danh hài xuất hiện tại một sự kiện giải trí với gương mặt tươi tắn rạng rỡ trong bộ vest lịch lãm và kiểu tóc mới trẻ trung.

Chia sẻ về tình hình sức khoẻ hiện tại, Hoài Linh nói: "Hiện tại sức khỏe tôi vẫn bình thường, uống một viên thuốc ngủ là nằm được tới 8 giờ sáng. Cứ bỏ cái Ipad ra là nằm ngủ được.

Tôi không phải mất ngủ hẳn mà nhiều khi nằm nhà buồn buồn cứ cầm cái Ipad lên xem bà con thế nào rồi cuốn quá nên không ngủ được .

Về việc phong cách ăn mặc là do tôi đi làm nước ngoài nhiều, bên đó lạnh thì phải mặc như vậy, chứ không phải trẻ trung gì. Mấy đồ đó tôi mua mấy năm rồi nhưng cất đi, lạnh lạnh mới lấy ra mặc.

Chứ phong cách tôi từ xưa đến giờ vẫn vậy, ai quen tôi đều biết tôi thích mặc đồ đơn giản. Thói quen này có từ lúc tôi còn ở bên Mỹ. Bên đó mà mặc đồ cầu kì đến lúc ra sân bay lại phải tháo rồi cởi này nọ ra lâu lắm, nên cứ đi dép lê tháo cho nhanh" (nguồn Thế giới trẻ).

Anh cũng cho biết cả sức khoẻ lẫn tinh thần của mình cũng đã ổn và thoả mái hơn nên mong khán giả và người hâm mộ của mình yên tâm.

Căn bệnh khó chữa, đeo đẳng Hoài Linh suốt nhiều năm tháng, khiến sức khoẻ bị bào mòn - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại