Campuchia yêu cầu Malaysia xét nghiệm lại hành khách từ tàu Westerdam bị xác nhận nhiễm Covid-19

Hải Võ |

Bộ y tế Campuchia đã đưa ra phản ứng sau khi Malaysia thông báo 1 hành khách từ tàu Westerdam, lên bờ tại Campuchia ngày 14/2, dương tính với virus corona chủng mới (Covid-19).

Trang Fresh News đưa tin, Bộ y tế Campuchia ngày 15/2 đã ban hành một thông cáo nhằm phản ứng lại báo cáo y tế do Malaysia công bố trước đó, nói rằng 1 phụ nữ người Mỹ - nằm trong gần 1.500 hành khách lên bờ ngày 14/2 tại Campuchia từ du thuyền Westerdam - bị xác nhận lây nhiễm virus Covid-19.

Thông cáo của Bộ y tế Campuchia nêu, "Trước khi cho phép cá nhân kể trên cùng cách hành khách khác của tàu Westerdam lên bờ, Bộ y tế Campuchia đã xét nghiệm cẩn trọng bằng cách hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, tuân thủ các quy định y tế quốc tế 2005 của WHO".

"Campuchia yêu cầu Malaysia xét nghiệm lại kết quả kiểm tra."

Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia, ông Noor Hisham Abdullah, người phụ nữ 83 tuổi cùng người chồng 85 tuổi - đều đến từ Mỹ - nằm trong số 145 hành khách bay tới Malaysia ngày 14/2 sau khi lên bờ tại Campuchia.

"Soi chiếu tại sân bay phát hiện cặp vợ chồng có 'các biểu hiện' [nhiễm virus Covid-19]," thông cáo của ông Abdullah cho hay, thông tin thêm rằng vợ chồng người Mỹ đã được đưa tới bệnh viện ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Kết quả xét nghiệm ngày 15/2 cho thấy người vợ dương tính với Covid-19. Người chồng có kết quả âm tính, nhưng vẫn được lưu lại bệnh viện để điều trị các triệu chứng và theo dõi thêm.

Du thuyền MS Westerdam đã phải lênh đênh trên biển 2 tuần sau khi bị 5 nước và vùng lãnh thổ từ chối cho phép cập cảng, xuất phát từ lo ngại lây lan dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra. Campuchia sau đó cho phép tàu này cập cảng Sihanoukville vào ngày 13/2, chở theo 1.455 hành khách cùng 802 thành viên thủy thủ đoàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 gửi lời cảm ơn Campuchia vì đã cho phép tàu Westerdam cập bến.

Campuchia yêu cầu Malaysia xét nghiệm lại hành khách từ tàu Westerdam bị xác nhận nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại