Campuchia: Thứ trưởng mất ghế vì tung tin sai về Covid-19

Bảo Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Lao động và Dạy nghề Campuchia vừa bị sa thải vì tung tin sai về Covid-19.

Campuchia công bố ngân sách 20,59 triệu USD cho chương trình vắc-xin 9 tháng. Ảnh: AKP

Campuchia công bố ngân sách 20,59 triệu USD cho chương trình vắc-xin 9 tháng. Ảnh: AKP

Ngày 7-5, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ban hành nghị định của hoàng gia về việc sa thải ông Veng Heang, thứ trưởng Bộ Lao động và Dạy nghề. Động thái này diễn ra sau khi ông Veng Heang lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội về các ca nhiễm Covid-19 ở Bộ Lao động và Dạy nghề.

Nghị định trên được ban hành theo yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen.

Trong 1 diễn biến khác, chính phủ Hoàng gia Campuchia đã lên kế hoạch dành khoảng 20,59 triệu USD cho chương trình vắc-xin kéo dài 9 tháng, từ tháng 4 đến tháng 12-2021.

Theo Kế hoạch Tổng thể Tiêm chủng quốc gia được công bố ngày 6-5, ngân sách dự kiến này không bao gồm việc mua vắc-xin. Trong giai đoạn 9 tháng, dự kiến ít nhất 1 triệu liều vắc-xin sẽ được tiêm mỗi tháng bởi 200 đến 250 nhóm y tế trên khắp đất nước.

Theo kế hoạch, Campuchia dự định tiêm vắc-xin Covid-19 cho 10 triệu người, tức 62% dân số. Đến giữa năm 2022, số người được tiêm chủng dự kiến là hơn 95% dân số.

Đến nay, Campuchia đã nhận được hơn 4 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó có 1,7 triệu liều của Sinopharm, 2 triệu liều của Sinovac và 324.000 liều của AstraZeneca. Ngoài ra, 1 triệu liều vắc-xin nữa sẽ được giao đến Campuchia vào giữa tháng 5-2021.

Bộ Y tế Campuchia cho biết tính đến ngày 6-5, khoảng 1,6 triệu người, gồm cả thường dân và quân đội, đã được tiêm vắc-xin Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại