Campuchia, Thái Lan nhất trí giảm căng thẳng: Di dời vũ khí hạng nặng - hủy diệt khỏi vị trí tiền phương

Duy Nguyễn |

Tại cuộc họp báo sau phiên họp, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cho biết hai nước đã tái khẳng định cam kết giảm leo thang căng thẳng, hòa bình và hợp tác.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Campuchia và Thái Lan đã đạt được một loạt thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới chung giữa hai nước, sau Phiên họp đặc biệt lần thứ nhất của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) được tổ chức tại tỉnh Koh Kong, Campuchia, vào sáng 10/9.

Phiên họp do Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng kiêm B trưởng Quốc phòng Campuchia - và Đại tướng Nattaphon Narkphanit - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - đồng chủ trì.

Phiên họp đặc biệt lần thứ nhất của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) được tổ chức tại tỉnh Koh Kong, Campuchia, vào sáng 10/9. Ảnh: Khmer Times

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp, Tướng Tea Seiha cho biết cả hai nước đã tái khẳng định cam kết giảm leo thang căng thẳng, hòa bình và hợp tác.

Một kết quả quan trọng của các cuộc thảo luận là một thỏa thuận chung về việc di dời vũ khí hạng nặng và vũ khí hủy diệt khỏi các vị trí tiền phương và đưa chúng trở lại các cơ sở quân sự thông thường. Tướng Tea Seiha giải thích rằng việc này s được thực hiện thông qua một kế hoạch hành động từng bước, dự kiến hoàn thiện trong vòng ba tuần, với việc thực hiện được giám sát bởi Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT). Trong khi chđợi AOT chính thức được thành lập, cả hai nước cũng nhất trí tiếp tục sử dụng Nhóm Quan sát viên Lâm thời (IOT) đgiám sát thỏa thuận ngừng bắn.

Việc liên lạc giữa các quân khu Campuchia các quân khu Thái Lan được xác định là mang tính thiết yếu để tránh hiểu lầm và ngăn ngừa xung đột trong tương lai. Cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại ở mọi cấp độ và cam kết kiềm chế các cáo buộc sai sự thật, phát ngôn gây tổn hại và lan truyền thông tin sai lệch, đồng thời nhận thức rằng những hành động như vậy chỉ làm gia tăng căng thẳng và gây ra dư luận tiêu cực.

Như một cử chỉ thiện chí, hai nước cũng nhất trí rằng những người lính bị bắt sẽ được trao trả vào thời điểm thích hợp theo luật nhân đạo quốc tế, bao gồm Công ước Geneva III năm 1949. Tướng Tea Seiha nhấn mạnh rằng động thái này không chỉ là một bước đi nhân đạo mà còn thhiện sự tin tưởng lẫn nhau và cam kết khôi phục quan hệ.

Hợp tác về nhân đạo và kinh tế xã hội

Khmer Times đưa tin, ngoài các vấn đ quân sự, phiên họp cũng thảo luận một số vấn đề nhân đạo và kinh tế xã hội. Hai bên nhất trí thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung Campuchia-Thái Lan vrà phá bom mìn trong vòng một tuần, với sự hợp tác giữa Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia (CMAC) Trung tâm Hành động Bom mìn Thái Lan (TMAC) để xác định các hạng mục ưu tiên. Các dán thí điểm dự kiến sẽ được bắt đầu trong vòng một tháng, với mục tiêu cứu sống thường dân và đóng góp vào sphát triển của các cộng đồng biên giới.

Hai phái đoàn Campuchia và Thái Lan cũng ghi nhận tầm quan trọng của thương mại xuyên biên giới và xem xét đề nghị của Nhật Bản về việc hai nước cân nhắc mở lại một số cửa khẩu đ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu và duy trì các chuỗi cung ứng quan trọng trong khu vực.

Ngoài ra, hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống buôn bán vũ khí ma túy, buôn bán người và động vật hoang dã, lao động cưỡng bức và vượt biên trái phép. B Nội vụ và cơ quan cảnh sát của hai nước được giao nhiệm vụ xây dựng một kế hoạch hành động đgiải quyết những thách thức này.

Hai bên nhất trí thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung Campuchia-Thái Lan về rà phá bom mìn trong vòng một tuần, và các dự án thí điểm dự kiến sẽ được bắt đầu trong vòng một tháng, với mục tiêu cứu sống thường dân và đóng góp vào sự phát triển của các cộng đồng biên giới. Ảnh: Khmer Times

Về quản lý biên giới, Campuchia và Thái Lan tái khẳng định Ủy ban Biên giới Hỗn hợp (JBC) vẫn là cơ chế chủ chốt đgiải quyết các vấn đ khảo sát phân định biên giới. Cả hai bên đều nhất trí rằng các vấn đề biên giới phải được giải quyết một cách hòa bình đặt lợi ích của người dân địa phương lên hàng đầu.

Phiên họp kết thúc với thỏa thuận rằng Phiên họp đặc biệt lần thứ hai của GBC sẽ được tổ chức tại Thái Lan trong vòng 30 ngày tới.

Tại cuộc họp báo, Tướng Tea Seiha cũng nhấn mạnh lập trường của Campuchia trong việc xây dựng hòa bình với nước láng giềng.

“Campuchia vẫn kiên quyết cam kết duy trì và nâng cao hòa bình, ổn định và hợp tác với tất cả các nước láng giềng thân thiện”, ông cho biết.

Theo Khmer Times, phiên họp lần này diễn ra sau phiên họp bất thường của GBC tại Malaysia vào ngày 7/8, trong đó cả hai nước đã thông qua Biên bản thỏa thuận gồm 13 điểm nhằm giảm căng thẳng và đảm bảo tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại