Campuchia hy vọng ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC

Văn Đỗ, Tâm Hiếu |

Campuchia hy vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm tránh xảy ra xung đột trên vùng biển này.

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong tiếp và làm việc với ông Pablo Kang - Đại sứ Australia tại Campuchia.

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong tiếp và làm việc với ông Pablo Kang - Đại sứ Australia tại Campuchia.

Phát biểu trong cuộc gặp với Đại sứ Australia tại Campuchia Pablo Kang, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong nhấn mạnh, Biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định, có quyền tự do hàng hải và hàng không. Các nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông cần phải giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phó Thủ tướng Hor Namhong bày tỏ hy vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán để sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) để tránh xảy ra xung đột trên khu vực này. Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh sắp tới, ASEAN có thể ra bản ghi nhớ kỉ niệm 20 năm ra đời Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC).

Phó Thủ tướng Hor Namhong cũng cho biết, các nước ASEAN và Trung Quốc đã ký bản DOC vào năm 2002 tại Campuchia, nhằm thúc đẩy một môi trường hòa bình, ổn định và hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực biển Đông và tạo điều kiện cho việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực này một cách hòa bình và lâu dài.

Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Australia tại Campuchia Pablo Kang kêu gọi tất cả các bên có tranh chấp, phải giải quyết theo quy định phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS). Về vấn đề Myanmar, Đại sứ nêu gương Campuchia trong việc giải quyết tranh chấp theo chính sách “đôi bên cùng có lợi” của Thủ tướng Hun Sen. Đại sứ Pablo Kang cũng khẳng định, Campuchia sẽ giữ vai trò quan trọng trong năm 2022 khi đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong đã bày tỏ cảm ơn Australia, đã ủng hộ và giúp đỡ ASEAN nói chung và Campuchia nói riêng, đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Phó Thủ tướng cho biết, trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN lần thứ 3 vào năm 2022, Campuchia sẽ ưu tiên tăng cường đoàn kết ASEAN, thúc đẩy vai trò nòng cốt của ASEAN và đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại