Campuchia hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá từ Việt Nam

Văn Đỗ - Tâm Hiếu |

Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia tuyên bố cho phép nhập khẩu 4 loại cá từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trong nước, sau khi bộ này có thông báo cấm nhậu khẩu 4 loại cá trên vào tháng trước.

Ngày 8/2, Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia đã ra thông cáo báo chí về việc tiếp tục cho phép nhậu khẩu các sản phẩm thủy sản, đặc biệt là 4 loại cá như: Cá tra, cá bớp, cá trê và cá lóc bông từ nước ngoài nhằm đảm bảo nhu cầu trong nước, cũng như quy định của pháp luật và quy định hiện hành.

Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia khẳng định sẽ tiếp tục giải quyết những khó khăn, thách thức cho ngành nuôi trồng thủy sản.

Cùng với đó, Bộ cũng sẽ lấy ý kiến ​​của các bên liên quan để thiết lập và công nhận tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với các nguyên tắc tự do thương mại, đảm bảo sức khỏe con người, động vật, bảo vệ môi trường, cũng như thúc đẩy tăng trưởng thương mại.

Campuchia hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá từ Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Như vậy là sau đúng một tháng tạm ngừng nhập 4 loại cá nuôi, Bộ Nông -Lâm -Ngư nghiệp Campuchia đã cho phép nhập khẩu trở lại các sản phẩm thủy sản này.

Lệnh cấm nhập khẩu cá của Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia được đưa ra vào ngày 8/1/2021, sau cuộc họp giữa các quan chức của Bộ với đại diện Hiệp hội Nuôi trồng Thủy sản, các nhà cung cấp và xuất nhập khẩu thủy sản Campuchia nhằm hỗ trợ người dân nuôi cá trong nước đang gặp khó khăn.

Sau đó, ngày 19/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã gửi công thư tới Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak đề nghị phía Campuchia xem xét lại quyết định trên, đồng thời cũng nhấn mạnh, lệnh cấm nhập khẩu 4 loại cá nói trên của Campuchia có dấu hiệu đi ngược lại tinh thần tự do hóa thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN mà Việt Nam và Campuchia là thành viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại