Campuchia cấm người nước ngoài đến từ Mỹ, vùng dịch châu Âu nhập cảnh

Thái An |

Campuchia áp dụng lệnh cấm nhập cảnh trong vòng 30 ngày đối với người nước ngoài đến từ Mỹ, Italy, Đức, Tây Ban Nha và Pháp, Văn phòng Thủ tướng Campuchia thông báo ngày 14/3 trên Twitter. Trong khi đó, một nhà ngoại giao Brazil ăn tối cùng bàn với Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa dương tính với Covid-19.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 17/3, CNN đưa tin. Lệnh cấm được đưa ra sau khi số bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ tăng gấp đôi trong vòng vài ngày và 49 trong tổng số 50 bang của Mỹ đã ghi nhận ca mắc.

Italy vẫn đang trong tình trạng phong tỏa toàn quốc với số lượng người mắc Covid-19 nhiều thứ hai thế giới (sau Trung Quốc).

Hôm qua, Pháp ghi nhận thêm 800 bệnh nhân Covid-19, trong khi Đức ghi nhận thêm 693 ca mắc.

Ngay sau khi Tây Ban Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 13/3, Bộ trưởng Y tế nước này thông báo, số ca nhiễm mới là 1.259, nâng tổng số lên 4.209.

Mỹ hạn chế quân nhân đi lại, thêm nhiều trường học đóng cửa

Lầu Năm Góc vừa thông báo một loạt hạn chế đi lại đối với quân nhân Mỹ, thường dân làm việc cho Bộ Quốc phòng, dừng mọi sự chuyến đi trong nước, bao gồm thay đổi nơi đồn trú, công tác và triển khai nhiệm vụ tạm thời.

Các lệnh hạn chế cũng bao gồm việc tạm dừng tuyển dụng thường dân làm việc tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng; các quân nhân chỉ được nghỉ phép tại địa phương.

Các lệnh hạn chế di chuyển có hiệu lực đến ngày 11/5. “Mục tiêu của chúng ta là đi trước sự lây lan của virus để lực lượng quân sự của chúng ta vẫn hiệu quả và sẵn sàng”, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo.

Tới sáng nay (14/3), tổng cổng 18 bang đóng cửa trường học để ngăn dịch Covid-19 lây lan. Có bang đóng cửa tất cả các trường phổ thông, có bang chỉ đóng cửa trường tư.

Ở thủ đô Washington, tất cả trường công đóng cửa đến ngày 31/3. Từ ngày 24-31/3, học sinh sẽ học từ xa.

Quan chức Brazil ăn tối với Tổng thống Trump mắc Covid-19

Thêm hai thành viên đoàn quan chức Brazil tới thăm Mỹ mới đây có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới (gây dịch bệnh Covid-19). Một trong hai người này dự buổi ăn tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, CNN đưa tin sáng nay.

Đó là ông Nestor Forster, đại biện lâm thời Brazil ở Washington. Đại sứ quán Brazil ở Washington thông báo ông Forster mắc Covid-19 và sẽ tự cách ly 2 tuần.

Ông Forster ngồi cùng bàn với Tổng thống Trump trong bữa tối ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thứ Bảy tuần trước. Hiện chưa rõ ông Forster và tổng thống Mỹ có tương tác trực tiếp hay không.

Bức ảnh mà Ngoại trưởng Brazil đăng trên Twitter hôm 8/3 cho thấy ông Forster đứng sau Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, khá gần ông Trump.

Thị trưởng thành phố Miami (Mỹ) Francis Suarez từng bắt tay với ông Forster. Thị trưởng Suarez cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới hôm 13/3.

Người Brazil thứ hai vừa được xác nhận mắc Covid-19 là thượng nghị sĩ Nelsinho Trad.

Thành viên đầu tiên trong đoàn quan chức Brazil mắc Covid-19 là ông Fábio Wajngarten - thư ký báo chí của Tổng thống Brazil.

Luật sư của Tổng thống Brazil, bà Karina Kufa, viết trên Twitter hôm 13/3 rằng, bà có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới sau khi thăm thành phố Miami (chuyến đi của đoàn đại biểu Brazil).

Tổng thống Brazil nói rằng, sau chuyến đi Mỹ, ông có kết quả xét nghiệm âm tính.

Campuchia cấm người nước ngoài đến từ Mỹ, vùng dịch châu Âu nhập cảnh - Ảnh 2.

Khử khuẩn tại một trường học ở Washington, Mỹ. Ảnh: Getty.

Campuchia cấm người nước ngoài đến từ Mỹ, vùng dịch châu Âu nhập cảnh - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại