Camera an ninh "bắt" được luồng sáng bí ẩn nghi UFO ở 5 bang của Mỹ: Chuyên gia nói gì?

Cẩm Mai |

Mới đây, người dân 5 bang của Mỹ nhìn thấy luồng sáng bí ẩn bay lướt qua bầu trời trong đêm. Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về UFO và người ngoài hành tinh.

Camera an ninh đã ghi hình được luồng sáng bí ẩn màu xanh như quả cầu lửa bay qua bầu trời thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ.

Xem video:

Camera an ninh ghi hình được luồng sáng bí ẩn màu xanh như quả cầu lửa bay qua bầu trời thành phố Phoenix.

Nhiều người trong bang Arizona, California, Nevada, Utah và New Mexico (Mỹ) đã thấy ánh sáng lạ đáng chú ý.

Camera an ninh bắt được luồng sáng bí ẩn nghi UFO ở 5 bang của Mỹ: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 2.

Ánh sáng lạ trên bầu trời thành phố Phoenix (nguồn ảnh: Twitter).

Một cư dân mạng đã viết: "Lúc đầu, tôi nghĩ ai đó bắn pháo hoa nhưng đó là ánh sáng liên tục, không phụt lên."

Trong khi đó, nhiều người cho rằng ánh sáng bí ẩn này là một thiên thạch, nhưng một số người cho rằng đó là UFO.

Camera an ninh bắt được luồng sáng bí ẩn nghi UFO ở 5 bang của Mỹ: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 3.

Một cư dân mạng viết trên Twitter về ánh sáng lạ (nguồn ảnh: Twitter).

Một người dùng Twitter viết: "Nó không phải là một thiên thạch, đó là một UFO. Bang Arizona không xa lạ với hoạt động không gian và người ngoài hành tinh'.

Nhưng lời giải thích thực sự đơn giản hơn nhiều. Theo Hiệp hội Thiên thạch Mỹ, tuần này chỉ có một số thiên thạch bay làm mọi người nhìn thấy các quả cầu lửa trên toàn thế giới.

Trong khoảng 10h giữa ngày 14 và 15/11, đã có 4 sự kiện thiên văn quan trọng ở Pháp, Đức và 2 phần nước Mỹ.

Một số người cho rằng mưa sao băng Taurid đạt đỉnh cao vào cuối tuần trước, có thể còn dư âm dẫn tới quả cầu lửa. Các chuyên gia cho rằng không phải là ánh sáng lạ ở bang Arizona.

Cả hai nhánh mưa sao băng Taurids đều nổi bật nhất với quả cầu lửa đầy màu sắc và thường là lý do làm tăng số lượng quả cầu lửa từ tháng 9 đến tháng 11.

Phân tích đầu tiên bằng dữ liệu thô của tiến sĩ Juergen Rendtel - Cựu chủ tịch Hội IMO thuộc Viện nghiên cứu Astibyrik Potsdam, cho thấy sự việc xảy ra ở Arizona và Pháp không liên quan đến mưa sao băng Taurids.

Quả cầu lửa ở bang Arizona di chuyển từ hướng tây bắc sang đông nam, trong khi quả cầu lửa ở Pháp di chuyển từ hướng đông bắc sang tây nam.

Quả cầu lửa ở Arizona có thể xuất phát những nguồn sao băng khác. Ví dụ, mưa sao băng Leonid đạt đỉnh điểm vào cuối tuần này và hoạt động từ đầu tháng 11.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại