*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo National Interest, kể từ năm 2013, Trung Quốc đã nạo vét, phá hủy các rạn san hô sinh thái ở vùng biển tranh chấp để xây dựng bảy căn cứ quân sự lớn hoàn chỉnh với các cảng, đường băng và radar và tên lửa.
Chính quyền Tổng thống Trump tăng cường nỗ lực thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trong báo cáo mới nhất, AMTI cho biết, các tàu hải cảnh Trung Quốc tháng trước và đầu tháng này đã hoạt động trong vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) của 3 nước Đông Nam Á.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng ca ngợi sự can đảm của bà Carrie Lam trong việc chèo lái đặc khu hành chính này suốt thời gian qua.
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng những tháng bất ổn giáng một đòn mạnh vào kinh tế Hong Kong, khiến Trưởng đặc khu Carrie Lam phải đối diện nhiều thách thức.
Trong vài ngày qua, các chiến hạm Mỹ đã hai lần di chuyển gần một số thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng, cải tạo trái phép trên biển Đông.
Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền về đường lưỡi bò phi lý thông qua việc cài cắm hết sức tinh vi trong truyền thông, văn hóa, giải trí.
Trả lời Báo Điện tử Trí Thức Trẻ, các học giả quốc tế đều chỉ ra rằng, các yêu sách ở Biển Đông mà Trung Quốc đưa ra đều không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế.
Vụ thử tên lửa trùng với thời điểm cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Osaka, Nhật Bản.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 27/6 đã tiếp Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tại Đại lễ đường nhân dân Bắc kinh.
Đánh giá được Bộ trưởng quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đưa ra trong phiên điều trần trước Thượng viện nước này hôm 19/2 vừa qua.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trấn an lo ngại trong nước về việc Trung Quốc quân sự hóa (trái phép) ở các đảo nhân tạo trên biển Đông - trang Rappler đưa tin ngày 20/2.