Cái kết đắng cho gã nhân viên khách sạn dâm ô nhiều bé gái ở Sài Gòn

Kỳ Hoa |

Thấy các bé đang chơi ở gần khách sạn do mình làm việc, Trí liền đến dụ dỗ, khống chế các em để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Ngày 18/6, TAND quận Thủ Đức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Trí (42 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) 6 năm tù về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi; buộc bồi thường cho mỗi bị hại 14.900.000 đồng.

Theo nội dung vụ án, tối 27/1 (mùng 3 Tết), Công an phường Linh Trung nhận được tin báo từ người nhà của 5 bé gái (từ 8 đến 15 tuổi) ngụ ở gần một khách sạn ở phường Linh Trung, tố cáo các em đã bị Nguyễn Hữu Trí dâm ô.

Qua xác minh, Trí thấy các bé đang chơi ở gần khách sạn liền đến dụ dỗ. Gã đàn ông sau đó khống chế các em để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Trí khai trong thời gian làm nhân viên dọn phòng tại một khách sạn ở quận Thủ Đức, anh ta thấy các bé gái trong cùng hẻm thường ra chơi ở lối đi chung nên nảy sinh ý định xấu. Từ tháng 11/2019 đến đầu năm nay, Trí đã thực hiện hành vi dâm ô với 5 cháu gái.

Tại toà hôm nay, Trí thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại