Cái kết của bà mẹ đơn thân mua vàng thật, bán vàng giả

Bảo Minh |

Bà mẹ đơn thân mua dây chuyền thật rồi dùng hóa đơn và dây chuyền giả đem đi bán bị chủ tiệm vàng phát hiện và báo công an.

Ngày 16-6, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và tuyên bị cáo Ngô Thái Vân Khanh (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) y án 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, TAND quận Tân Phú tuyên phạt bị cáo Ngô Thái Vân Khanh 6 tháng tù cùng tội danh như trên. Sau bản án này, bị cáo khanh có đơn xin được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, trưa ngày 28/6/2016, Khanh đến tiệm vàng Kim Ngân Trâm mua 1 sợi dây chuyền vàng với giá gần 4.770.000 đồng. Hai ngày sau, Khanh chạy xe máy hiệu SH mode đi tìm 1 người phụ nữ (không rõ lai lịch) mua 1 sợi dây chuyền giả gần giống chiếc dây chuyền mua trước đó với giá 50.000 đồng.

Sau đó, Khanh mang sợi dây chuyền giả và hóa đơn của sợi dây chuyền thật đã mau trước đó quay lại tiệm Kim Ngọc Trâm để bán lại cho anh Lý Văn Hùng. Anh Hùng và vợ là Nguyễn Thị Oanh kiểm tra và phát hiện sợi dây chuyền này là giả liền báo công an bắt giữ Khanh.

Tại phiên tòa hôm nay, Khanh thừa nhận mọi hành vi phạm tội và giữ nguyên kháng cáo. Bị cáo Khanh khai đã ly hôn với chồng, làm nghề bán hàng online, do thiếu tiền nên mới nảy sinh hành vi phạm pháp. Bị cáo xin được hưởng án treo để có cơ hội nuôi con nhỏ, bố mẹ già.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo ít nguy hiểm, chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo Khanh đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" (vào năm 2013) và được hưởng án treo. Từ đó, bị cáo cần lãnh án phạt án tù để giáo dục, răn đe, HĐXX quyết định tuyên y án 6 tháng tù đối với bị cáo Ngô Thái Vân Khanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại