Cái bẫy của người Thái và quan điểm đầy tỉnh táo của HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự |

Trước thềm trận chiến với Việt Nam, người Thái liên tục nói về việc "đội nào mới là số một ĐNÁ".

Hôm nay, chia sẻ trong phòng họp báo, HLV Park Hang-seo nói về sự cay cú của Thái Lan và đưa ra một quan điểm rất đáng lưu tâm:

"Tôi nghĩ Thái Lan họ không muốn thừa nhận vị thế vô địch của Việt Nam hiện nay nên họ nói thế.

Các cầu thủ và tôi biết phải làm gì. Chúng tôi sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sẽ cố gắng mang lại kết quả tốt nhất dựa theo những tính toán phù hợp, dù cho sẽ gặp phải những khó khăn khi thi đấu trên sân khách.

Chúng ta cũng không nên quá tập trung vào những gì người Thái nói và Việt Nam vẫn là nhà vô địch Đông Nam Á cho tới khi giải AFF Cup tiếp theo được tổ chức".

Không phủ nhận cả NHM, giới chuyên gia Việt Nam - Thái Lan đều rất chờ đợi màn so tài giữa Rồng vàng với Voi chiến. Phần đông trong chúng ta cũng đều nghĩ rằng cần một chiến thắng trước Thái Lan để chính thức trở thành số một ĐNÁ. Tuy nhiên, cách nghĩ này thực tế cũng chỉ là tương đối mà thôi.

Cái bẫy của người Thái và quan điểm đầy tỉnh táo của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Ngay cả khi Việt Nam thua Thái Lan ở trận đấu tới, chúng ta vẫn là nhà vô địch AFF Cup. Và nếu chúng ta có thắng Thái Lan, cũng không có nghĩa Việt Nam là số một ĐNÁ về mọi mặt trong bóng đá.

Thành tích thắng thua vốn chỉ phản ánh được một trận đấu mà thôi. Nếu chúng ta có thể chiến thắng người Thái trong nhiều năm liền mới phần nào khẳng định được chúng ta đã vượt qua họ.

Còn hiện tại, ngay cả khi ĐTQG Việt Nam có chiến thắng ĐTQG Thái Lan, thì nền bóng đá của chúng ta nhìn chung vẫn chưa thể vượt qua nền bóng đá Thái Lan. Thai League vẫn sẽ được đánh giá cao hơn V.League và hệ thống cơ sở vật chất của họ vẫn vượt trội chúng ta.

Trở lại với lời nhận xét của HLV Park Hang-seo, một vấn đề đáng lưu tâm đó là "sự cay cú" của người Thái và vị thế vô địch AFF Cup của Việt Nam.

Chúng ta không cần thiết phải lao vào một cuộc tâm lý chiến ác liệt với người Thái trước giờ G. Về cơ bản, lợi thế tâm lý đang là của Việt Nam nên thầy trò HLV Park Hang-seo hãy cứ bước vào trận chiến với sự thoải mái, tự tin.

Cái bẫy của người Thái và quan điểm đầy tỉnh táo của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

NHM Việt Nam cần có lòng tin vào khả năng và vị thế của đội tuyển, một niềm tin đúng đắn, không thấp và cũng không quá cao. Nếu không, chúng ta lại dễ gây ra áp lực cho đội tuyển sau trận đấu với Thái Lan.

Giả sử Việt Nam chiến thắng và chúng ta tung hô đội bóng quá đà sẽ là điều rất bất lợi với chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Và dĩ nhiên nếu chúng ta thua mà lại có quá nhiều ý kiến chê bai, chỉ trích thì liệu có công bằng với một đội vô địch AFF Cup, lọt vào Bát hùng Asian Cup?

Thế nên ở cuộc chiến giữa Việt Nam - Thái Lan, hãy cứ kỳ vọng, cứ hưng phấn, cứ vui buồn nhưng đừng biến nó thành một thứ gì đó như thể sống và chết. HLV Park Hang-seo đang có một cái nhìn đúng đắn về trận đấu sắp tới và hy vọng NHM Việt Nam cũng thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại