Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó

Hoàng Phạm |

Ấn Độ đang tìm đến các công ty trong nước và các quốc gia Đông Âu để mua sắm trang thiết bị quân sự trong bối cảnh Nga – nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của New Delhi, đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và phải đối mặt với các đòn trừng phạt.

Máy bay Sukhoi-30MKI rtrong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Không quân ở Ghaziabad, Ấn Độ, ngày 8/10/2020. Ảnh: Reuters

Máy bay Sukhoi-30MKI rtrong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Không quân ở Ghaziabad, Ấn Độ, ngày 8/10/2020. Ảnh: Reuters

Ấn Độ từ lâu đã cân nhắc việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, thậm chí tự sản xuất nhiều thiết bị quân sự. Mục tiêu này càng trở nên cấp bách kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ấn Độ xác định nước này muốn các công ty trong nước sản xuất số thiết bị quân sự trị giá 324 triệu USD trong năm nay và tránh mua của nước ngoài, theo danh sách nhu cầu của Bộ Quốc phòng được đăng tải trực tuyến.

"Trật tự thế giới và kịch bản địa chính trị bất ổn hiện nay cũng giúp chúng ra rút ra bài học. Nếu chúng ta muốn đảm bảo ổn định và chắc chắn, lựa chọn duy nhất là hoàn toàn dựa vào chính mình hoặc thiết lập cơ chế tự cung tự cấp bền vững trong nước", Tư lệnh Không quân Ấn Độ Vibhas Pande phát biểu với các nhà sản xuất quốc phòng tại New Delhi.

Tuy nhiên, ông Pande không đề cập cụ thể tới cuộc xung đột ở Ukraine.

Hiện Không quân Ấn Độ đang tìm kiếm các thiết bị cho máy bay chiến đấu Sukhoi do Nga thiết kế và cánh quạt cho máy bay vận tải Antonov do Ukraine sản xuất.

Ông Pande cho hay, trong vòng 3 năm, lực lượng không quân Ấn Độ hướng đến sử dụng tất cả lốp và các bộ dụng cụ cho các phi đội máy bay quan trọng từ các công ty trong nước như MRF.

Một quan chức cấp cao trong chính phủ cũng cho biết, Ấn Độ hướng tới việc sản xuất khoảng một nửa số thiết bị quân sự trong nước.

Bộ Quốc phòng hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận về sự phụ thuộc của Ấn Độ vào các khí tài quân sự của Nga và liệu cuộc chiến Nga-Ukraine có phải là mối lo ngại hay không.

Ông Brahma Chellaney, nhà phân tích quốc phòng và các vấn đề chiến lược tại New Delhi cho biết vũ khí và thiết bị quân sự của Nga được Ấn Độ sử dụng khá nhiều mặc dù những năm gần đây New Delhi đã tăng cường mua sắm từ các nước khác như Mỹ, Pháp và Israel.

"Việc chuyển đổi quốc phòng luôn là một quá trình chậm chạp. Rất khó để thay đổi nhà cung cấp trong một sớm một chiều", ông Chellaney nói.

Ấn Độ có khoảng 1,38 triệu người làm việc trong các lực lượng vũ trang và là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chi tiêu 12,4 tỷ USD từ 2018-2021, trong đó vũ khí, thiết bị của Nga chiếm tới 5,52 tỷ USD, theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).

Lục quân Ấn Độ được trang bị các loại xe tăng do Nga sản xuất và súng trường Kalashikov. Không quân Ấn Độ sử dụng máy bay chiến đấu Sukhoi và trực thăng vận tải Mi-17, trong khi tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ trước đây từng thuộc hạm đội hải quân Nga.

Những tháng gần đây, một số đối tác phương Tây, trong đó có Anh và Mỹ đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp nhiều trang thiết bị quân sự cho Ấn Độ.

Cách tiếp cận 3 mũi

Theo một quan chức chính phủ, Quân đội Ấn Độ đang đặt ra cách tiếp cận 3 mũi để duy trì khả năng sẵn sàng.

Chính phủ Ấn Độ đang kiểm tra xem các quốc gia Đông Âu nào sử dụng vũ khí, thiết bị tương tự quân đội nước này và có thể cung cấp đạn dược cũng như linh kiện thay thế.

"Trong trường hợp các nguồn cung cấp (từ Nga) bị gián đoạn, chúng tôi vẫn có các lựa chọn thay thế", quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang thúc giục Nga thực hiện một số dự án chủ chốt mà 2 bên đã nhất trí từ trước. Trong số này có cả việc cung cấp hệ thống S-400 và một thỏa thuận sản xuất hơn 600.000 súng trường Kalashnikov AK-203 tại một nhà máy mới ở miền Bắc Ấn Độ.

Một số công ty Ấn Độ đã và đang nhận thấy tác động của việc thúc đẩy đa dạng hóa và nội địa hóa nguồn cung.

Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, tại công ty sản xuất vũ khí cỡ nhỏ PLR Systems - liên doanh giữa tập đoàn Adani và Israel Weapon Industries, số lượng đề nghị mua súng trường tấn công đã tăng mạnh kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

PLR Systems đề xuất súng trường Galil ACE do Israel thiết kế để thay thế cho súng trường Kalashnikov của Nga.

"Nhu cầu súng trường hiện nay chủ yếu là từ các bang cũng như lực lượng cảnh sát vũ trang trung ương. Hiện tại, không ai trong số họ có thể mua súng trường từ bên ngoài", một quan chức Ấn Độ cho biết./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Nga

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại