'Cách ly toàn xã hội' vẫn có gần 500 người chết khi ra đường

Lê Hữu Việt |

Dù tháng 4 cả nước thực hiện cách ly xã hội do dịch COVID-19, nhưng vẫn có hơn 1.200 người thương vong khi ra đường, con số này giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, trong tháng 4, cả nươc xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông (giảm 26% so với cùng kỳ năm trước), làm 499 người chết (giảm 24%); bị thương 736 người (giảm 29%).

Trong đó, tai nạn giao thông vẫn đa số xảy ra trên đường bộ, làm chết 490 người, bị thương 258 người. Chỉ có 11 vụ tai nạn xảy ra với đường sắt và đường thuỷ.

Phần lớn thời gian tháng 4 cả nước thực hiện cách ly xã hội, hạn chế tối đa người dân ra đường để phòng chống dịch COVID-19.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông (giảm 17% so với cùng kỳ năm trước), làm chết 2.138 người (giảm 16%), bị thương 3.305 người (giảm 20%).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại