Tài xế gây tai nạn 2 chị em thương vong rồi bỏ chạy tại Vĩnh Phúc đã tới công an trình báo

Hoàng Hải |

Tại cơ quan công an, Hoà khai nhận xe ô tô đi vào ổ gà bị rơi điện thoại nên cúi xuống nhặt. Cùng lúc này, xe ô tô va chạm với 2 người phụ nữ đi bộ bên đường nhưng anh ta không biết.

Lãnh đạo Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, nam tài xế điều khiển xe ô tô đâm 2 chị em đi bộ thương vong ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã đến đơn vị để trình diện.

Danh tính người này được xác định là Trịnh Xuân Hòa (SN 1984) trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận, vào khoảng 18h ngày 17/4, anh ta có đến nhà bạn ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc chơi và đến 21h thì quay về bằng xe ô tô nhãn hiệu Hyundai I10 màu trắng, BKS 30E.714.30.

Trên đường từ Tam Dương (Vĩnh Phúc) về Hà Nội khi đến khu vực Vân Hội - Quán Tiên thuộc thành phố Vĩnh Yên do đi vào ổ gà bị rơi điện thoại nên tài xế Hoà đã cúi xuống nhặt.

Cùng lúc này, xe ô tô do Hoà điều khiển va chạm với 2 người phụ nữ đi bộ bên đường. Tuy nhiên, do đường tối, trời mưa phùn nam tài xế không quan sát được xe vừa va chạm với 2 người phụ nữ nên tiếp tục điều khiển phương tiện về Hà Nội.

Sau đó, Hòa mang xe đi rửa, quá trình kiểm tra xe không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Sáng 20/4, qua báo chí và Công an phường Cổ Nhuế 1 thông báo về vụ tai nạn, Trịnh Xuân Hoà đã đến công an để trình diện.

Hiện Công an phường Cổ Nhuế 1 đã bàn giao Xuân Hòa cho Công an TP Vĩnh Yên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Như đã thông tin, vào khoảng 21h ngày 17/4, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1971) và em gái ruột Nguyễn Thị Hoa (SN 1979, cùng trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trên đường đi bộ trở về nhà thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô di chuyển với tốc độ cao đâm từ phía sau hất văng lên vỉa hè khiến cả hai bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn , tài xế đã nhanh chóng điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Phát hiện vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do va va chạm mạnh đã khiến chị Hoa tử vong vào rạng sáng (18/4) còn chị Hương bị thương nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại