Các trò chơi đố vui tưởng vô hại trên Facebook nguy hiểm tới mức nào?

Lê Nam Khánh |

Facebook mới đây đã kiện hai người đàn ông Ukraine với cáo buộc sử dụng các ứng dụng đố vui trên Facebook để lấy các dữ liệu riêng tư của người dùng và “nhét” quảng cáo vào News Feed của họ.

Được đệ trình vào thứ 6 tuần trước, đơn kiện của Facebook nhắc đến việc hai nhân vật có tên Gleb Sluchevsky và Andrey Gorbachov đã triển khai sự việc nói trên trong nhiều năm.

Vào khoảng năm 2017 và 2018, họ đã dụ dỗ người dùng cài đặt các plugin độc hạu cho trình duyệt hứa hẹn mang đến những thông tin về cung hoàng đạo hay các bài đố vui về “tính cách và sự nổi tiếng.”

Plugin độc hại này có thể đã gây ảnh hưởng đến trình duyệt của khoảng 63.000 người dùng Facebook. Theo The Verge, Gleb Sluchevsky và Andrey Gorbachov cũng vận hành bốn ứng dụng web, bao gồm “Supertest” và “Fquiz” với mục tiêu tấn công chủ yếu là người dùng Nga và Ukraine.

Các trò chơi đố vui tưởng vô hại trên Facebook nguy hiểm tới mức nào? - Ảnh 1.

Ứng dụng độc hại của Gleb Sluchevsky và Andrey Gorbachov thu hút người dùng nhờ những bài test đố vui như thế này.

Các ứng dụng web nói trên sử dụng tính năng đăng nhập của Facebook và hứa hẹn chỉ thu thập rất ít thông tin. Dù vậy, chúng sau đó sẽ hướng dẫn người dùng cài đặt các ứng dụng mở rộng cho trình duyệt cho phép hacker truy xuất các thông tin trong tài khoản Facebook và các mạng xã hội khác của người dùng.

Được biết, những hacker này có thể đã lấy được các thông tin công khai cỉa người dùng và thậm chí còn xem được danh sách bạn bè không để ở chế độ công khai. Bên cạnh đó, chúng cũng được sử dụng để phục vụ cho các đoạn quảng cáo không được Facebook phê duyệt.

Cáo buộc của Facebook nói rằng Gleb Sluchevsky và Andrey Gorbachov đã làm “ảnh hưởng không thể thay thể sửa chưa nổi tới danh tiếng của Facebook.” Năm ngoái, BBC cũng hoài nghi về việc liệu chăng Facebook đã không đủ chủ động trong việc ngăn chặn các plugin độc hại trong trình duyệt.

Các trò chơi đố vui tưởng vô hại trên Facebook nguy hiểm tới mức nào? - Ảnh 3.

Những trò chơi đố vui như thế này được không ít người dùng Facebook yêu thích.

Trong hồ sơ pháp lý, Facebook cho rằng người dùng đã tự khiến trình duyệt của mình bị chiếm quyền bằng cách cài đặng các phần mở rộng độc hại.

Dù vậy, The Verge nhận định dẫu sao đi nữa việc lừa đảo cũng không thể thực hiện được nếu như ngay từ đầu Facebook đã không phê duyệt cho những lập trình viên “mũ đen” nói trên có thể sử dụng được tính năng đăng nhập bằng Facebook.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại