Các thủ khoa 2019: Người canh điểm từ 0h, người biết tin khi đi làm xa nhà 1400km

Hương Trà (t/h) |

Chân dung thủ khoa các khối của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đang dần được lộ diện và khiến nhiều người trầm trồ, thán phục.

Điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã được công bố trong ngày hôm qua (14/7) và chân dung thủ khoa các khối toàn quốc cũng đã lộ diện. 

Theo như phổ điểm mà Bộ GD&ĐT công bố, năm nay không có thí sinh nào đạt điểm tối đa (30 điểm), khối có điểm thi cao nhất là khối B với 29,8 điểm.

Và người đạt được số điểm này chính là nữ sinh Ngô Thu Hà, cựu học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Các điểm số Thu Hà đạt lần lượt là Hoá: 10, Sinh: 10 và Toán: 9,8.

Thu Hà cho biết, ngay từ 0h sáng ngày 14/7, cô đã canh điểm thi và số điểm này thực sự khiến cô vô cùng hạnh phúc. 

"Trở thành thủ khoa trong kỳ thi THPT quốc gia là một niềm hạnh phúc và vinh dự lớn của bản thân em, giúp em có thể chạm tới được ước mơ trở thành bác sĩ", Thu Hà chia sẻ trên tờ Lao Động. 

Được biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, trường chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) cũng đã có 1 thí sinh đạt thủ khoa khối B, đó là thí sinh Ngô Bá Hoàng.

Các thủ khoa 2019: Người canh điểm từ 0h, người biết tin khi đi làm xa nhà 1400km - Ảnh 1.

Chân dung nữ sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Một nữ sinh khác cũng gây ấn tượng mạnh với điểm số rất cao 28,75 và trở thành thủ khoa khối C toàn quốc, đó là Hoàng Thị Thái Bảo, cựu học sinh lớp 12C1, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Thái Bảo đã rất xuất sắc khi đạt 28,75 điểm với Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 9,75.

Chia sẻ trên VietNamNet, Thái Bảo cho biết đêm trước ngày Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, em đã vô cùng hồi hộp, thấp thỏm và chỉ ngủ được 3 tiếng rồi dậy canh điểm thi.

"Thật sự em vui lắm và bất ngờ nữa, em chỉ chắc chắn mình sẽ đạt điểm số cao chứ không thể nghĩ được lại cao nhất cả nước. Biết điểm xong, khi em báo tin vui, bố mẹ em cười và đập tay với em. Khi đó em đã mừng lắm", Thái Bảo tâm sự trên VietNamNet.

Các thủ khoa 2019: Người canh điểm từ 0h, người biết tin khi đi làm xa nhà 1400km - Ảnh 2.

Chân dung nữ thủ khoa khối C toàn quốc, Hoàng Thị Thái Bảo.

Còn ở khối A, nam sinh Vũ Đức Anh cựu học sinh lớp 12T1, Trường THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa đã trở thành thí sinh có tổng điểm cao nhất cả nước. Nam sinh Thanh Hoá này đạt được 29,05 với môn Toán 9,8; Vật lý 9,25 và Hóa học 10. 

Đức Anh biết điểm thi và tin mình trở thành thủ khoa khối A toàn quốc khi đang đi làm thuê cách xa nhà tới 1400km. 

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ online, Đức Anh cho biết em đã theo chú vào Tp. Hồ Chí Minh đi làm biển quảng cáo thuê nửa tháng nay. 

"Em càng học lên cao, bố mẹ càng vất vả, lo toan. Sắp tới ra Hà Nội, chi phí sinh hoạt sẽ còn đắt đỏ hơn nhiều. Em tính khi vào đại học rồi em cũng sẽ đi làm thuê.

Làm gia sư hay làm công việc chân tay em đều không ngại, miễn là có thêm thu nhập trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà, phụ bố mẹ được đồng nào hay đồng ấy", Đức Anh tâm sự trên Tuổi Trẻ online.

Với điểm số này, Đức Anh mong muốn theo học ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Các thủ khoa 2019: Người canh điểm từ 0h, người biết tin khi đi làm xa nhà 1400km - Ảnh 3.

Đức Anh (ngoài cùng bên trái) đã trở thành thủ khoa khối A toàn quốc.

Ngoài ra, thủ khoa các khối D01, A1 và C01 cũng đã được công bố.

Ở khối D01 (Toán, Văn, tiếng Anh): Thủ khoa là một thí sinh đến từ Hà Nội với tổng điểm 28,4 điểm. Điểm các môn lần lượt là Toán 9,4; Ngữ văn 9; Tiếng Anh 10.

Ở khối A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), Thủ khoa là thí sinh đến từ Hà Tĩnh với mức điểm 28,9. Điểm các môn của thí sinh này là Toán 9,4; Vật lý 9,5; Tiếng Anh 10.

Ở khối C01 (Toán, Văn, Vật lý): Thủ khoa là thí sinh Nghệ An với 27,4 điểm. Điểm các môn của thí sinh là: Toán 9.40; Văn 8.50 và Vật lý 9.50  điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại