Các nước chuẩn bị đón du khách Trung Quốc ra sao?

HỒNG VÂN |

Người nhập cảnh Trung Quốc sẽ không phải cách ly sau khi trở về từ nước ngoài từ ngày 8-1. Quy định này được kỳ vọng sẽ mở ra làn sóng người Trung Quốc đi du lịch đột biến.


Các nước chuẩn bị đón du khách Trung Quốc ra sao? - Ảnh 1.

Du khách Trung Quốc có thể đi du lịch, 'trả thù' cho 3 năm bị đóng cửa biên giới - Ảnh: JING DAILY

Theo Hãng tin Reuters, mặc dù có một số quốc gia còn cảnh giác, nhiều nước đang chuẩn bị các chương trình nhằm đặc biệt thu hút khách Trung Quốc như buffet lẩu, tour du lịch nói tiếng Trung…

Trung Quốc là thị trường du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới năm 2019 khi người dân đã chi tiêu 255 tỉ USD cho thú vui này.

Các hãng hàng không đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc tăng cường thêm chuyến bay. Hãng hàng không Malaysia và Vietjet của Việt Nam đều hy vọng số lượng các chuyến bay đến Trung Quốc sẽ trở lại mức trước đại dịch vào tháng 6-2023. Trong khi đó, các hãng hàng không Trung Quốc có thể sẽ tăng đáng kể công suất chuyến bay từ ​​cuối tháng 3-2023, trùng với thời điểm lên lịch cho các chuyến bay mùa hè.

Cùng với sự trở lại của khách du lịch, viễn cảnh người giàu Trung Quốc cầm tiền mặt đổ xô đến các con phố mua sắm trên thế giới đã làm tăng giá cổ phiếu của các công ty hàng xa xỉ trong tuần này. Trung Quốc chiếm 21% về thị trường hàng xa xỉ trị giá 371,91 tỉ USD của thế giới.

Do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - cao điểm du lịch của khách Trung Quốc - đang đến gần, các doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tại Singapore, Tổng giám đốc khách sạn Sofitel Sentosa Cavaliere Giovanni Viterale cho biết khách sạn đã thiết kế các gói Tết nhắm đến du khách Trung Quốc như tiệc buffet lẩu và các gói dành cho các đôi tình nhân.

Tại Nhật Bản, Công ty xe buýt Hato cho biết họ sẽ tổ chức lại các tuyến du lịch bằng tiếng Trung từ tháng tới. Các tour này đã tạm dừng trong thời gian đại dịch nhưng sẽ được khôi phục hoàn toàn trong mùa xuân.

Tuy nhiên, chính quyền Nhật Bản đang thận trọng do COVID-19 đang bùng phát ở Trung Quốc. Nhật Bản yêu cầu du khách Trung Quốc phải làm xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi đến Nhật và những ai có kết quả xét nghiệm dương tính phải cách ly trong bảy ngày, theo các quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 30-12-2022.

Mỹ, Ấn Độ, Ý cũng cho biết sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với du khách đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Úc, Đức, Thái Lan và nhiều nước khác cho biết họ sẽ không đưa ra các quy tắc bổ sung với du khách Trung Quốc lúc này.

Không có gì phải nghi ngờ, du khách từ Trung Quốc đại lục là tia lửa điện cho sự phục hồi du lịch của Thái Lan. Vấn đề không phải là nó có xảy ra hay không, mà là số lượng du khách nhiều và nhanh thế nào".

Bill Barnett, giám đốc điều hành của Công ty tư vấn du lịch C9 Hotelworks

Pháp còn nhấn mạnh rằng họ chào đón những người bạn Trung Quốc "với vòng tay rộng mở" trên mạng xã hội Weibo, mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc.

Đại diện khách sạn Sài Gòn - Hạ Long ở vịnh Hạ Long nhận định họ sẽ bắt đầu đón khách Trung Quốc từ quý 2 năm sau.

Công ty du lịch Odyssey Travel có trụ sở tại Melbourne cũng cho rằng kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ của du khách Trung Quốc tại Úc ngay trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là quá sớm, do có rất ít chuyến bay và người dân sẽ phải đặt vé máy bay giờ chót.

Thay vào đó, sự bùng nổ du khách Trung Quốc sẽ xảy ra vào tháng 6 hoặc tháng 7-2023 tại Úc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại