*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ba Lan đang gấp rút triển khai kế hoạch củng cố tuyến biên giới phía đông giáp Nga và Belarus, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về an ninh khu vực.
Bộ Quốc phòng Estonia cho biết Mỹ đã quyết định phân bổ 169 triệu USD viện trợ quân sự cho các nước Baltic như Estonia, Latvia và Litva trong năm 2021.
Với tiềm lực quân sự hiện tại, quân đội Nga có thể dễ dàng đánh bật lực lượng của NATO ra khỏi các nước vùng Baltic chỉ trong vòng 36 tiếng.
Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ Quốc phòng Litva ngày 15/10 cho biết Mỹ đã lựa chọn thành phố Marijampole ở miền Nam nước này làm điểm cung ứng hậu cần cho các binh sỹ Mỹ triển khai tại các nước Baltic, theo đó, đơn vị hậu cần tại Marijampole sẽ tích trữ và cung cấp mọi đồ quân nhu cần thiết để triển khai các chiến dịch trong khu vực.
Tân Hoa xã đưa tin ngày 21/9, Phó Tư lệnh Tối cao Các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu (SACEUR), Tướng Adrian Bradshaw tuyên bố NATO có các nguồn lực to lớn đủ để tùy ý sử dụng và có thể bảo vệ hiệu quả các nước vùng Baltic.
Theo tin từ Newsweek, trước sức ép quân sự từ Nga, một quốc gia châu Âu đang cân nhắc việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thụy Điển có kế hoạch huấn luyện hàng nghìn binh sĩ tăng khả năng chiến đấu, 3 nước Baltic mua thêm nhiều vũ khí và gia tăng ngân sách quân sự.
Tâm điểm