Hôm 10/2, giới truyền thông Ukraine đưa tin về việc Bộ chỉ huy Ukraine đã buộc phải rút tiểu đoàn “Shkval” ra khỏi khu vực chiến sự ở thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, vì đơn vị này đã mất khả năng chiến đấu do tổn thất nặng nề bởi tỷ lệ đào ngũ cao, binh sĩ còn lại bị tê cóng và mắc bệnh lao.
Thông tin này cũng được xác nhận từ các đơn vị Nga trên chiến trường. Họ nhấn mạnh rằng, tiểu đoàn vốn được tái thành lập từ các cựu tù binh chiến đấu trong thời gian ngắn ngủi tham chiến đã thiệt hại hơn 60 binh sĩ nên đã được rút khỏi chiến trường để bổ sung quân số.
Sở dĩ việc này xảy ra là do các đơn vị Ukraine hiện nay không có đủ quân số theo biên chế nên việc một tiểu đoàn thiệt hại hơn 60 người cũng đã khiến sức chiến đấu của đơn vị này hoàn toàn suy kiệt.
Giới truyền thông dẫn lời cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Đặc nhiệm Azov - ông Bohdan Krotevich, số lượng nhân sự trong các lữ đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, biên chế của hầu hết các lữ đoàn đã giảm xuống còn 30-40%, trong khi bộ chỉ huy đang tạo ra các cấu trúc mới trên giấy tờ.
Theo vị chuyên gia quân sự này, hầu hết các lữ đoàn cũ có khả năng sẵn sàng chiến đấu tương đối cao đều thiếu nhân lực, trong khi các lữ đoàn mới đang được thành lập nhưng chưa được huấn luyện đầy đủ và có tinh thần chiến đấu không cao.
Ông nói thêm rằng, việc một người bị cưỡng bức nhập ngũ được điều động vào các đơn vị xung kích trên tuyến đầu mà không được huấn luyện là chuyện thường thấy trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả chiến đấu của các đơn vị này.
Lực lượng Vũ trang Ukraine có khoảng 200 lữ đoàn và phổ biến các đơn vị ở tiền tuyến chỉ còn 50-60% biên chế, có nhiều lữ đoàn chỉ còn chưa tới 30-40% quân số. Với quân số thiếu hụt nghiêm trọng như vậy, Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể giữ vững chiến tuyến rộng lớn.
Ngoài ra, vị cựu sĩ quan này cũng phàn nàn về hệ thống chỉ huy và kiểm soát thiếu hiệu quả của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đồng thời ám chỉ tới tuyên bố của văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy về một cuộc nổi dậy có thể bùng phát trong quân đội.
Các nhà phân tích đang ghi nhận sự gia tăng những lo ngại như vậy trong Lực lượng Vũ trang Ukraine trước tỷ lệ thương vong cao và nhấn mạnh rằng, không thể loại trừ khả năng quân đội có thể chĩa vũ khí vào vị tổng thống bị mất uy tín và những người thân cận của ông.