Các loại súng tồi nhất theo đánh giá của Business Insider

Quang Huy |

Để chọn súng tốt nhất, các độc giả Nga, nhiều khả năng, sẽ gọi tên AK, còn người Mỹ chắc chắn sẽ lựa chọn loại nào đó do họ sản xuất. Thế còn những mẫu súng tồi nhất thì sao?

Câu hỏi liên quan tới việc mẫu súng nào là tốt nhất trên thế giới khiến cho những người yêu thích súng tranh cãi kịch liệt. Các độc giả Nga, nhiều khả năng, sẽ gọi tên súng tiểu liên Kalashnikov, còn người dân Mỹ chắc chắn sẽ lựa chọn loại súng nào đó do họ sản xuất.

Có những cơ sở để các loại súng tốt nhất của Bỉ, Séc, Đức, Pháp đứng ra so tài. Chắc chắn một câu trả lời thống nhất là điều gần như không thể đưa ra.

Tuy nhiên, cả những mẫu súng mà khiến người ta không muốn cầm lên tay lần thứ hai cũng nhận được sự quan tâm không kém. Tạp chí Business Insider đã lựa chọn những mẫu súng tồi nhất.

8. Sten MK2

Các loại súng tồi nhất theo đánh giá của Business Insider - Ảnh 1.

Xếp ở vị trí thứ 8 là khẩu tiểu liên Sten của Anh. Được thiết kế ngay trước khi chiến tranh nổ ra, Sten trở thành khẩu súng được sản xuất nhiều nhất dành cho quân đội Anh. Tuy nhiên, nó lại là một trong những khẩu súng cá nhân không được yêu thích nhất trong các lực lượng vũ trang Anh.

Thường xuyên bắn xịt, tầm ngắm bắn hiệu quả không quá 70m và lực xuyên của đạn thấp đã khiến cho nó không được ưa chuộng.

Rất đơn giản và rẻ nên Sten MK2 được đánh giá như loại súng "tốt hơn là không có gì". Một đánh giá chính xác tới mức ngạc nhiên.

7. The Bazooka

Các loại súng tồi nhất theo đánh giá của Business Insider - Ảnh 2.

Khẩu súng chống tăng vác vai "Bazooka" do Mỹ sản xuất được bàn giao cho quân đội vào năm 1942. Loại súng này đã vấp phải sự chỉ trích nghiêm trọng vì hiệu suất nạp đạn thấp, cột lửa phụt quá sáng, vị trí triển khai hoả lực dễ bị lộ, và khí nóng của nó phả trực tiếp vào mặt người bắn.

Giá trị cơ bản của "Bazooka" đó là nó trở thành nền tảng cho các thiết kế sau đó khi giải quyết được những khiếm khuyết của loại vũ khí này.

6. Súng côn Le Ma

Các loại súng tồi nhất theo đánh giá của Business Insider - Ảnh 3.

Khẩu súng côn của Mỹ được nhà thiết kế Jean Alexandr Le Ma chế tạo giữa thế kỷ XIX. Đó là một thiết kế tích hợp mà có thể bắn từ 2 nòng súng chồng lên nhau.

Thiết kế này quá phức tạp và không đáng tin cậy vào thời kỳ đó đã đẩy các súng côn Le Ma ra sau hậu trường. Vị trí thứ 6 xứng đáng.

5. Krummlauf

Các loại súng tồi nhất theo đánh giá của Business Insider - Ảnh 4.

Súng nòng cong, dưới dạng này hay dạng khác, được các nhà thiết kế ở tất cả các cường quốc sản xuất súng chế tạo, nhưng người đi tiên phong trong lĩnh vực này là Đức. Vào năm 1943, người Đức đã tiếp nhận một mẫu súng cong 90 độ, tuy nhiên tổng cộng chỉ có 8 nghìn khẩu súng kiểu này được sản xuất.

Dù có hiệu quả rõ ràng, nhưng kiểu súng nòng cong ít được ưa chuộng.

4. Trung liên Shosha

Các loại súng tồi nhất theo đánh giá của Business Insider - Ảnh 5.

Xếp ở vị trí thứ 4 là súng trung liên Shosha. Loại súng này không hề giống với loại súng trung liên chút nào. Cơ chế hoạt động của Shosha khiến nó có nhịp độ bắn thấp và độ giật mạnh khủng khiếp, vì thế nó được đặt với cái tên là "con lừa".

Đơn giản trong việc sản xuất và chi phí thấp không thể bù đắp được sự nhạy cảm với bụi bẩn và thiết kế với độ bền thấp. Nó còn có điểm đặc biệt đó là hộp đạn bán nguyệt hết sức độc đáo. Viên đạn cuối cùng trong hộp đạn luôn quay ngược khiến cho loại súng này hay bị bó cứng.

3. Gyrojet

Các loại súng tồi nhất theo đánh giá của Business Insider - Ảnh 6.

Khẩu súng lục thiết kế độc đáo của Mỹ xếp ở vị trí cuối cùng trong tốp 3 do Công ty MB Associates thiết kế vào những năm 60. Khẩu súng này có thiết kế quá thô kệch, nặng và không có hộp đạn thay thế. Đạn có độ chính xác và tin cậy thấp vì bị mất khả năng cân bằng.

Dù loại súng lục này được sử dụng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, nhưng công nghệ này không được tiếp tục khai thác.

2. Súng lục "Mars"

Các loại súng tồi nhất theo đánh giá của Business Insider - Ảnh 7.

Khẩu súng lục này được chế tạo vào năm 1900 bởi nhà thiết kế người Anh Huge Gabbet-Fairfax. Một trong những khẩu súng lục tự nạp đạn này vô cùng phức tạp trong quá trình sản xuất cũng như sử dụng.

Đạn từ băng đạn đẩy ra phía sau, sau đó được đưa tới khoang nạp, còn các vỏ đạn vừa bắn xong bay thẳng vào mặt người bắn.

Phần nhiều, khẩu súng lục "Mars" này không được coi là thành công vì thiết kế mới lạ của nó. Như khẩu súng chống tăng "Bazooka" được đề cập ở trên, nó cho thấy những loại súng không nên chế tạo.

1. Súng lục "Apache"

Các loại súng tồi nhất theo đánh giá của Business Insider - Ảnh 8.

Xếp ở vị trí thứ nhất trong danh sách những mẫu súng tồi tệ nhất là khẩu súng lục "Apache". Nó là một minh chứng rõ nét về nỗ lực của các nhà thiết kế người Mỹ tiếp cận các loại vũ khí đa năng.

Nhà thiết kế khẩu súng lạ lùng này được coi là ông Louis Dolny. Trong tay của người sử dụng là loại vũ khí vừa súng, vừa dao găm và vừa nắm đấm bằng đồng. Tuy nhiên, cả 3 chức năng này chưa bao giờ được "Apache" thực hiện tốt trong những tình huống cần thiết.

Vì gần như không có nòng nên tầm bắn bị giảm tối đa, chi tiết lỏng lẻo và dao găm kích thước nhỏ biến nó trở nên vô hại khi cận chiến. Kể cả khi sử dụng nắm đấm đồng, thì "Apache" lại không được thoải mái vì thiết kế kỳ dị và đương nhiên, nó quá đắt cho một nắm đấm đồng.

Thật bất ngờ, điều duy nhất cần nhấn mạnh đó là Business Insider không lựa chọn súng tồi nhất trong bất cứ loại nào do các nhà thiết kế Nga chế tạo dù tất cả những mẫu đưa ra ở trên đều thuộc giai đoạn thế kỷ XIX-XX, khi mà Nga và Liên Xô tích cực cho ra lò các mẫu súng.

Nga trước Thế chiến thứ Nhất và thứ Hai cũng cần sản xuất các loại súng đơn giản và giá thành thấp như súng lục – trung liên Stan hoặc trung liên Shosha, tuy nhiên độ tin cậy vẫn là tiêu chí quan trọng nhất.

Có lẽ vì thế nên kể cả những mẫu súng độc đáo không được đưa vào sản xuất hàng loạt của Nga cũng không chịu sự chỉ trích như các mẫu súng của những nhà thiết kế người Pháp, Mỹ và Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại