Các đại sứ, tổng lãnh sự tại Việt Nam chúc Tết Quý Mão

Hồng Vân |

Đại diện ngoại giao của Úc, Hà Lan, Anh, Malaysia, Nhật Bản chúc sức khỏe, bình an và thành công đến mọi người và mong quan hệ ngoại giao với Việt Nam thêm vững mạnh.

Các đại sứ, tổng lãnh sự tại Việt Nam chúc Tết Quý Mão - Ảnh 1.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew - Ảnh: UK IN VIỆT NAM

Đại sứ Anh Iain Frew: Năm 2023 có rất nhiều ý nghĩa

Xin chào, tôi là Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam. Năm 2023 sẽ là một năm rất ý nghĩa đối với Vương quốc Anh và Việt Nam khi chúng ta kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đây sẽ là cơ hội để kỷ niệm tình hữu nghị ngày càng sâu sắc của hai nước cũng như hướng tới 50 năm tiếp theo. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng sẽ thấy Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng như đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và trở thành quốc gia có thu nhập cao.

Vương quốc Anh cam kết với Việt Nam trong việc xây dựng một tương lai bền vững. Nhân dịp năm mới Quý Mão, thay mặt Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Anh, tôi xin gửi lời chúc tới các bạn, những độc giả của báo Tuổi Trẻ và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công.

Chúc cho mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng trong 50 năm tới và hơn thế nữa.

Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski: Quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt hơn

Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Andrew, là Đại sứ Úc tại Việt Nam.

Năm 2022 là một năm khó khăn với rất nhiều người trong chúng ta. Phong tỏa, dịch bệnh, chiến tranh ở châu Âu và hậu quả về kinh tế.

Nhưng tin tốt là năm mới này, mối quan hệ giữa Úc và Việt Nam đang ở thời điểm tốt nhất và mối quan hệ hợp tác cũng đang vững mạnh nhất.

Hai quốc gia chúng ta đều đã mở cửa, tôi hy vọng rằng lĩnh vực du lịch, giao thương và giáo dục sẽ phục hồi trở lại. Năm nay quan trọng còn là vì đây là năm đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, sẽ là một sự kiện lớn để kỷ niệm.

Từ tất cả mọi người ở Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, và cả Millie, chúng tôi chúc các bạn một cái Tết an lành và thịnh vượng, một năm Quý Mão vạn sự hanh thông.

Đại sứ Hà Lan Kees van Baar: Tôi rất mong đợi được đón cái Tết đầu tiên

Tôi là Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam. Tôi rất mong đợi được đón cái Tết đầu tiên và đón mùa hoa đào đầu tiên, những điều tôi chưa từng tận mắt chứng kiến ở Việt Nam.

Hà Lan và Việt Nam chúng ta có mối quan hệ hợp tác rất thân thiết và đều là những quốc gia đồng bằng. Chúng ta bắt đầu quan hệ từ nước, nông nghiệp rồi mở rộng sang an ninh lương thực, khí hậu và bây giờ chúng ta cùng làm việc với nhau trong chuyển dịch kinh tế xanh bao gồm logistics (chuỗi cung ứng/hậu cần) xanh, điện khí hóa giao thông và công nghệ cao.

Chúng ta làm điều này thông qua hợp tác kinh doanh - vốn là nền tảng quan trọng và hợp tác Chính phủ cũng như các viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng. Chúng ta đều quan tâm đến con người cũng như Trái đất là làm điều này thông qua tăng trưởng xanh bao trùm và bền vững như các mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, sự liên hệ giữa nhân dân hai nước cũng quan trọng không kém và chúng tôi mong điều này sẽ càng phát triển bền chặt hơn trong năm mới.

Năm nay, chúng ta cũng sẽ mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Hà Lan và Việt Nam. Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm: biểu diễn thời trang, hòa nhạc…

Chúng tôi với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cùng với Việt Nam, hai nước chúng ta sẽ tôn vinh quyền con người. Một trong những hoạt động mà tôi mong đợi sẽ tổ chức là Triển lãm ảnh báo chí thế giới ở Việt Nam.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Watanabe Nobuhiro: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ nhảy vọt

Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân Việt Nam. Xin kính chúc quý độc giả báo Tuổi Trẻ cùng gia đình sẽ đón một cái Tết vui vẻ, ấm áp, và tôi xin chân thành chúc tất cả quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ở Nhật Bản, năm nay là năm con thỏ, còn ở Việt Nam là năm con mèo. Ở Nhật Bản, năm con thỏ được cho là năm của sự phát triển, cây cối đâm chồi, nảy lộc. Ngoài ra, thỏ là biểu tượng của sự tăng trưởng vì chúng thường nhảy.

Tôi cũng được biết rằng năm con mèo ở Việt Nam tượng trưng cho sự dẻo dai, linh hoạt, uyển chuyển.

Tôi hy vọng rằng năm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, sẽ là một năm mà cả hai quốc gia sẽ có những bước tiến nhảy vọt và linh hoạt, uyển chuyển vượt qua những thử thách.

Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM Wong Chia Chiann: Chúc sức khỏe, thịnh vượng, thành công

Năm 2023 là năm của con mèo, năm Quý Mão. Tôi chúc cho cả người Malaysia và người Việt Nam được thịnh vượng hơn, sức khỏe dồi dào và thành công nhiều hơn trong năm mới.

Trong tiếng Malay, chúng tôi nói: "Selamat tahun Baru". Xin chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến các bạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại