Các cụ bà mắc Covid-19 từng được chẩn đoán 'không qua khỏi' nghẹn ngào khi bác sĩ ra kí hiệu cho về nhà

Huy Hậu ghi |

Sau thời gian dài điều trị tại BV Hồi sức Covid-19, đến ngày bác sĩ thông báo tin vui được trở về nhà, bà cụ 84 tuổi không giấu nỗi xúc động nghẹn ngào.

Ngày 27/9, BV Hồi sức Covid-19 tiếp tục đón tin vui khi điều trị thành công và cho xuất viện 3 BN đặc biệt từng được chẩn đoán "khó qua khỏi" vì lớn tuổi và có nhiều bệnh nền.

Thấy bác sĩ đẩy xe lăn, xếp tay thành hình ngôi nhà rồi ra hiệu từ từ "Về nhà, về nhà", một bà cụ 84 tuổi ngồi trên giường bệnh đã nghẹn ngào.

Theo đó, bà cụ bị câm điếc bẩm sinh, nhập viện BV Hồi sức Covid-19 trong tình trạng nặng khi có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đột quỵ não cũ, thiếu máu…

Tại thời điểm ban đầu, các bác sĩ đều nhận định ca bệnh khó qua khỏi. Thế nhưng, sau 1 thời gian chăm sóc đặc biệt, BN dần lấy lại nhận thức và đã làm theo y lệnh.

Các cụ bà mắc Covid-19 từng được chẩn đoán không qua khỏi nghẹn ngào khi bác sĩ ra kí hiệu cho về nhà - Ảnh 1.

Cụ bà xúc động khi được cho trở về nhà sau thời gian điều trị Covid-19.

Chia sẻ kỷ niệm với bệnh nhân, bác sĩ Lực cho biết: Những ngày đầu tiên, việc tiếp xúc với bệnh nhân vô cùng khó khăn vì không thể nói được, ở ngoài xã hội nên không nắm được thông tin. Thế là bên cạnh việc điều trị, bác sĩ phải sáng tạo ngôn ngữ tay chân theo đúng suy nghĩ của mình.

"Để bệnh nhân ăn uống thì mọi người dùng động tác luồng cơm vào miệng, hỏi khoẻ chưa thì sẽ giơ tay lên, được về nhà thì để hình ngôi nhà, con gái tới đón thì chỉ tay thành chiếc bụng bầu. Khi nào bà cụ giơ ngón tay number 1 thì có nghĩ bà ổn, còn ngón tay hạ xuống thì là bà chưa khoẻ. Mọi người ngầm hiểu như vậy".

Các cụ bà mắc Covid-19 từng được chẩn đoán không qua khỏi nghẹn ngào khi bác sĩ ra kí hiệu cho về nhà - Ảnh 2.

Bác sĩ tham gia vận động cho bệnh nhân trước khi cho xuất viện.

Cùng trong phòng bệnh, một BN khác 85 tuổi khi nhận tin đã đủ tiêu chuẩn xuất viện trong ngày cũng không khỏi mừng rõ. Vừa nằm trên giường bệnh, bà vừa ngâm nga hát để gửi tặng đội ngũ y bác sĩ đã cứu sống mình.

Đối với những ca bệnh nặng, độ tuổi cao như thế, bác sĩ Lực cho biết ekip đã phải cố gắng hơn rất nhiều lần. "Người bình thường chỉ cần ăn 3 lần, nhưng với họ thì phải 6-8 lần kéo dài hàng tiếng đồng hồ. May mắn cuối cùng sức khoẻ đã ổn định để về với gia đình".

Chia sẻ niềm vui về các ca bệnh trên 80 tuổi được điều trị thành công, bác sĩ Phạm Minh Huy cho biết: "Ca bệnh lớn tuổi thường ít tiêm vắc-xin nên diễn tiến rất nhanh và nặng. Hầu hết ở độ tuổi này, mức thở khó khăn thì đều không thể qua khỏi, nên việc họ có thể xuất viện là rất thần kỳ".

Các cụ bà mắc Covid-19 từng được chẩn đoán không qua khỏi nghẹn ngào khi bác sĩ ra kí hiệu cho về nhà - Ảnh 3.

2 cụ bà được đẩy ra về trong niềm hạnh phúc của cả ekip bác sĩ BV Hồi sức Covid-19.

Cùng với 2 BN được xuất viện trong ngày 27/9, BV Hồi sức Covid-19 đang hoàn thành thủ tục để tiếp tục cho 1 BN gần 100 tuổi, bị tai biến mạch máu não xuất viện vào ngày 28/9.

"Bệnh cạnh tập trung trị liệu, chúng tôi phải hỗ trợ cụ rất nhiều tinh thần, ăn uống, nâng sức đề kháng, và vật lí trị liệu. Ban đầu, BN rất nặng tưởng chừng không qua khỏi. Thế nhưng, sau hơn 14 ngày điều trị, oxy cải thiện, phổi đã tốt hơn và tỉnh táo hẳng nên đã đủ tiêu chuẩn để đợi thời gian xuất viện" - bác sĩ Trần Hữu Chinh cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại