Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đồng hành cùng hội viên có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU LINH |

Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19” và tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội đã chia sẻ, hỗ trợ kịp thời các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ nhập cư bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cụ thể, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã chấp hành nghiêm việc dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; phân công cán bộ trực cơ quan giải quyết công việc Hội theo yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo tuyên truyền, vận động phòng chống dịch.

Cùng với đó, các cán bộ trong Hội đã ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, đảm bảo chế độ thông tin trao đổi qua văn bản điện tử, giải quyết các nhiệm vụ công tác được giao đúng tiến độ và chất lượng, giải quyết kịp thời các công việc đột xuất phát sinh.

Cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đều nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà, trong trường hợp tham gia mua, bán tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh giữ khoảng cách đúng quy định phòng dịch.

Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ thành phố đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Hội LHPN Hà Nội đã thăm hỏi, động viên, tặng trang thiết bị bảo hộ y tế và nhu yếu phẩm (gồm 900 bộ quần áo bảo hộ y tế, 11.000 khẩu trang, 15.000 suất sữa, 200 thùng nước khoáng…) cho 15 đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch; thăm, tặng quà (gồm 300 bộ bảo hộ y tế, 2.000 khẩu trang, 2.000 kính chống giọt bắn, 400 thùng sữa Milo, 60 thùng thức uống điện giải bổ sung Ion) cho cán bộ, bác sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; tặng 50 bộ trang phục bảo hộ y tế và 30 triệu đồng cho Bệnh viện Bạch Mai.

Hội LHPN các quận, huyện, thị xã đã phát gần 174.000 khẩu trang, hơn 22.000 chai nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn, 1.810 bộ trang phục bảo hộ y tế và hơn 80.000 kính chắn phòng vệ, găng tay y tế… tới lực lượng xung kích làm công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tâm y tế và trạm y tế.

Hội Phụ nữ thành phố đã tặng 520 suất quà gồm các nhu yếu phẩm (gạo, dầu, nước mắm, mì tôm…) và vật dụng phòng chống dịch (khẩu trang, nước sát khuẩn…) cho 520 nữ lao động nhập cư có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống tại các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng; đồng thời, gửi thư kêu gọi các chủ các nhà trọ, nhà cho thuê tại Hà Nội hỗ trợ người lao động di cư trong phòng chống đại dịch Covid-19.

Hội LHPN các quận, huyện thăm, tặng quà 4.265 hộ gia đình khó khăn, lao động nhập cư, bệnh nhân chạy thận, bệnh nhân nghèo với tổng trị giá quà gần 1,5 tỷ đồng; vận động chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê phòng trọ cho người lao động trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm… và huyện Đông Anh với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đồng hành cùng hội viên có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại