Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7

Phương An |

Trong khi nhiều nơi trên thế giới đang phải chống chọi với cái nắng như thiêu như đốt hay những trận lũ lụt, lở đất thì tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc lại có tuyết rơi ngay giữa tháng 7.

Trong thời gian gần đây, thời tiết cực đoan trên toàn thế giới diễn ra liên tiếp. 

Chẳng hạn như vào đầu tháng 7, nhiều nơi trên thế giới gồm khu vực phía Đông Bắc Mỹ, Anh, Canada, Úc… phải chịu cái nắng nóng cực độ, khiến mái nhà bị biến dạng, nhựa đường tan chảy hay thậm chí là trứng chín ngay trên mặt đường.

Hay Nhật Bản vừa trải qua đợt ngập lụt diện rộng sau các trận mưa kéo dài khiến hơn 210 người chết thì lại phải oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục. 

iện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ở nhiều địa phương khiến 8 người thiệt mạng và 2.000 người say nắng, kiệt sức.

Không chỉ vậy, nhiều nơi ở Trung Quốc cũng đang phải chiến đấu với tình trạng ngập lụt và nắng nóng. 

Thế nhưng, tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc dường như lại “đi ngược với cả thế giới” khi có tuyết rơi vào giữa tháng 7.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 1.

Cũng giống như các tỉnh thành khác của Trung Quốc, Thanh Hải vào đầu tháng 7 cũng trải qua một đợt nắng nóng và các trận mưa lớn, gây ra nhiều dòng chảy bùn cát, khiến tình hình giao thông ở đây bị ảnh hưởng.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 2.

Thế nhưng, tới ngày 14/7, những hạt tuyết đầu tiên đã rơi tại Thanh Hải.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 3.

Theo một số người sinh sống tại đây, tuyết bắt đầu rơi vào khoảng 2 giờ sáng ngày 14/7 và kéo dài tới 5 giờ sáng cùng ngày. Tuyết dày khoảng 10 mm.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 4.

Tới ngày 19/7, tuyết tiếp tục rơi từ 10h đến 13h.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 5.

Được biết, nơi có tuyết rơi là một bãi biển thuộc thành phố Hải Tây, Thanh Hải. Nơi này có độ cao cách mực nước biển 4.600 m và cách đèo Côn Lôn 10 km.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 6.

Tại Thanh Hải, nhiệt độ trung bình vào tháng 6 đến tháng 9 thường dao động từ 10 - 20 độ C. Chính vì điều này mà nhiều người nói rằng ở đây không biết nắng nóng của mùa hè là gì.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 7.

Theo một số nguồn tin, tuyết đã rơi 3 ngày ở Thanh Hải trong mùa hè này.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 8.

Tuyết bao phủ trắng xóa ở Thanh Hải.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 9.

Khi biết thông tin về hiện tượng lạ, nhiều du khách ở các tỉnh lân cận như Cam Túc, Tứ Xuyên đã nườm nượp kéo về Thanh Hải với mong muốn ghi lại khoảnh khắc này.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 10.

Mặc dù vậy, lượng oxy tại nơi có tuyết rơi khá thấp, địa hình phức tạp và thời tiết có thể thay đổi thất thường nên giới chức địa phương khuyến cáo rằng các du khách khi tới đây nên chú ý an toàn và đi thành từng nhóm.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 11.

Các du khách tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc hiếm có này trong ngày hè.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 12.

Nhiều du khách đi qua đoạn đường này cũng dừng lại để chụp ảnh.

Cả thế giới nơi nắng nóng, nơi lũ lụt riêng Trung Quốc có tuyết rơi giữa tháng 7 - Ảnh 13.

Mọi người đều tỏ ra rất thích thú và ngạc nhiên khi tuyết rơi vào tháng 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại