Ca sĩ Y Thanh: Được Lưu Đức Hoa mời diễn, sống khỏe với nghề dù không nổi tiếng

Nguyễn Hương |

"Tôi là người không bao giờ để mình rơi vào trường hợp phải vay mượn người khác. Tôi rất sợ vay nợ. Mọi thứ mình phải chủ động", ca sĩ Y Thanh nói.

Tại buổi họp báo ra mắt MV "Anh đã mơ về", ca sĩ Y Thanh đã dành cho phóng viên những chia sẻ chân tình về cuộc đời, sự nghiệp nhiều thăng trầm, gian nan của mình.

Tuổi thơ thiếu tình thương gia đình

Y Thanh sinh ra tại Sa Đéc, Đồng Tháp nhưng lớn lên ở xứ sở chuột túi từ năm lớp 7. Năm 1985, ba của Y Thanh qua đời. Người cô ruột bảo lãnh Y Thanh qua Úc. Trước ngày bay 10 ngày, người cô ruột bất ngờ qua đời vì bệnh tim. Ở Úc, Y Thanh sống với dượng là chồng của người cô vừa mất. Tình cảm gia đình nơi xứ người vì thế cũng "lạnh lẽo" đi phần nào.

"Qua Úc, tôi ở với dượng nên thiếu rất nhiều tình thương của gia đình. Và tôi cũng bắt đầu từ con số 0, vừa đi học vừa đi làm. Năm đó, tôi mới học lớp 7", Y Thanh nhớ lại.

Suốt những năm tháng tuổi thơ của cậu bé gốc Việt ấy không hề dễ dàng. Để không làm mẹ buồn lòng, học xong phổ thông, Y Thanh đã chọn theo học Đại học La Trobe, chuyên ngành Quản trị sức khỏe và có thời gian 10 năm làm việc tại một bệnh viện ở Úc. Thế nhưng niềm đam mê âm nhạc chưa khi nào thôi bùng cháy trong tim Y Thanh.

Ca sĩ Y Thanh: Được Lưu Đức Hoa mời diễn, sống khỏe với nghề dù không nổi tiếng - Ảnh 1.

Ca sĩ Y Thanh.

Ca sĩ Y Thanh: Được Lưu Đức Hoa mời diễn, sống khỏe với nghề dù không nổi tiếng - Ảnh 2.

Y Thanh từng có 10 năm làm ở bênh viện tại Úc trước khi chính thức theo đuổi nghệ thuật

Mãi đến năm 1999, sau khi mẹ qua đời, Y Thanh mới có đủ dũng khí để thực hiện ước mơ nghệ thuật từ nhỏ của mình. Anh kể: "Gia đình tôi chuyên về kinh doanh nên rất mong con cháu nối nghiệp, hoặc nếu không thì cũng làm một công việc gì đó mang tính chất hàn lâm một chút như luật sư, bác sĩ.

Tuy nhiên, tôi yêu nghệ thuật từ nhỏ. Tôi từng trốn gia đình đi xem phim, đi xem cải lương. Khi nghe được một bài hát hay, coi được một bộ phim hay, tôi thấy lòng mình rạo rực và biết đó chính là đam mê của mình.

Tôi không mong muốn mình có hào quang, được mọi người tung hô đùng đùng. Tôi chỉ muốn được làm nghề lâu dài. Đó là niềm khao khát của tôi".

Từng được mời diễn trong show của Lưu Đức Hoa

Với một thanh niên gốc châu Á như Y Thanh, cơ hội làm nghệ thuật ở Úc rất hạn chế. Chính vì vậy, anh học về thanh nhạc, vũ đạo và cả diễn xuất để có thêm cơ hội khi tham gia casting các dự án nghệ thuật ở đất nước này. "Đơn giản là khi bạn biết nhảy, hát và diễn xuất thì bạn sẽ kiếm được nhiều công việc hơn, dễ đi casting hơn", Y Thanh chia sẻ.

Sau rất nhiều nỗ lực, cái tên Y Thanh trên thị trường quốc tế cũng được nhiều người biết đến. Anh từng tham gia vở nhạc kịch nổi tiếng "Miss Saigon" ở Mỹ. Anh cũng có cơ hội đóng phim truyền hình ở Úc: Strange Bedfellows, Marshal Law...

Đặc biệt, năm 1998, anh được mời tham gia show diễn của ngôi sao Hong Kong Lưu Đức Hoa và đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới.

Ca sĩ Y Thanh: Được Lưu Đức Hoa mời diễn, sống khỏe với nghề dù không nổi tiếng - Ảnh 4.

Y Thanh từng được mời biểu diễn trong show của ngôi sao Hong Kong Lưu Đức Hoa.

Năm 2009, Y Thanh quyết định chuyển hẳn về Việt Nam hoạt động. Anh tâm sự: "Trước khi tôi quyết định về hẳn Việt Nam là ba mẹ đã mất hết rồi. Khi ba mẹ mất, tôi mới có đủ can đảm theo nghề mình yêu thích. Còn trước đó, tôi làm nghề mà ba mẹ mong muốn để ba mẹ không buồn".

Thời gian đầu về nước, Y Thanh gặp muôn vàn khó khăn khi không có quan hệ, không nắm được thị trường âm nhạc trong nước. Tuy nhiên, những cơ hội cứ tự tìm đến với Y Thanh.

Anh kể: "Về Việt Nam, tôi không cố tình đi tìm công việc về nghệ thuật. Lúc mới về, vì bắt đầu từ con số 0 nên tôi đi tìm việc để làm. Việc gì cũng được, từ dạy tiếng Anh, làm thông dịch viên đến dạy nhảy ở các trường học, các câu lạc bộ. Sau đó, tôi được mời làm giám khảo chương trình Sáng Bừng Sức Sống cùng chị Hồng Nhung và MC Anh Tuấn.

Trước đó, năm 2000, tôi có cơ hội về Việt Nam và gặp nhạc sĩ Đỗ Quang. Lúc đó, nhạc sĩ Đỗ Quang đang quản lý nhóm nhạc 1088. Nhóm chuẩn bị ra bài hát đầu tiên và diễn trong đêm chung kết cuộc thi hoa hậu. Tôi được nhạc sĩ Đỗ Quang mời biên đạo cho ca khúc này, từ đó mà được mọi người biết đến".

Rất sợ vay nợ, "sống được" bằng nghệ thuật

Cho tới thời điểm này, Y Thanh ra ít nhất 15 MV và 3 album, trong đó phải kể tới các sản phẩm như: Và từ đây, Bão lòng, Chính tôi, Lại gần anh, Đường về nhà, Solo, Nam thần và mới nhất là "Anh đã mơ về". Năm 2019, Y Thanh tổ chức đêm nhạc La vie en rose kỷ niệm 20 năm ca hát với khách mời là diva Hồng Nhung và ca sĩ Pha Lê.

Ca sĩ Y Thanh: Được Lưu Đức Hoa mời diễn, sống khỏe với nghề dù không nổi tiếng - Ảnh 6.

Dù không quá nổi tiếng nhưng Y Thanh lại "sống khỏe" nhờ nghệ thuật.

Anh từng làm cố vấn cho các chương trình: Âm nhạc và bước nhảy, Nhân tố bí ẩn... biên đạo múa Vietnam Idol, So you think you can dance và ngồi ghế nóng nhiều chương trình âm nhạc khác.

Thế nhưng, cái tên Y Thanh vẫn khá "mờ nhạt" đối với công chúng. Chia sẻ về điều này, anh nói: "Tôi buồn chứ. Tôi buồn không phải vì mình không nổi tiếng, không phải vì mọi người ít biết đến mình mà buồn vì mọi người không biết tới mình với vai trò ca sĩ, dù đã đi hát hơn 20 năm rồi. Ở showbiz Việt, tên tôi gắn liền với biên đạo múa nhiều hơn là vai trò ca sĩ".

Tuy không phải là một ca sĩ đình đám nhưng Y Thanh rất đắt show. Anh đi hát mỗi ngày và có thể sống thoải mái bằng nghệ thuật mà không phải làm nghề tay trái.

Chia sẻ riêng với phóng viên, nam ca sĩ "Anh đã mơ về" nói: "Tôi may mắn đủ sống bằng công việc nghệ thuật. Tôi đi hát hàng ngày. Một đêm tôi hát 2, 3 điểm. Tôi có những show cố định và nhận lương theo tuần, theo tháng. Tôi không ngại đi hát ở phòng trà, bar, lounge. Những nơi tôi đi hát đều rất nghiêm túc, sang trọng, không xô bồ.

Có một quán bar, tôi hát từ năm 2009 đến bây giờ là 13 năm. Ở đó có nhiều khán giả trung thành yêu mến cái tên Y Thanh. Họ là những giám đốc công ty, những CEO và trong các sự kiện ở công ty họ, họ là người có quyền quyết định mời tôi biểu diễn. Đó là sự khác biệt của tôi so với các ca sĩ khác.

Tôi có nhóm đối tượng khán giả riêng, họ nghiêm túc, văn minh nên tôi rất trân trọng điều đó. Ngoài ra, tôi còn là giám đốc một công ty tổ chức sự kiện, quản lý nghệ sĩ người nước ngoài tại Việt Nam. Đó cũng là nguồn thu nhập của tôi".

Ca sĩ Y Thanh: Được Lưu Đức Hoa mời diễn, sống khỏe với nghề dù không nổi tiếng - Ảnh 8.

Ngoài đi hát, biên đạo múa, Y Thanh còn là giám đốc một công ty tổ chức sự kiện, quản lý nghệ sĩ người nước ngoài tại Việt Nam.

Ca sĩ Y Thanh: Được Lưu Đức Hoa mời diễn, sống khỏe với nghề dù không nổi tiếng - Ảnh 9.

Anh vừa ra mắt MV "Anh đã mơ về", một ca khúc nhẹ nhàng về tình yêu gia đình.

Nam ca sĩ cũng tâm sự, cuộc sống của anh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hơn 2 năm dịch bệnh vừa qua. "Tôi là người không bao giờ để mình rơi vào trường hợp phải vay mượn người khác. Tôi rất sợ vay nợ. Mọi thứ mình phải chủ động. Cho nên tôi luôn luôn chuẩn bị nguồn tài chính dự trù cho những tình huống xấu nhất, để mình không bị động", anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại