Ca sĩ Ngọc Ánh: "Tôi không bắt con sống cho mình mà sống vì con"

Tùng Ninh |

"Tôi cũng kể những khó khăn ngày xưa gặp phải nhưng không vì mục đích so sánh để con phải khổ như mình ngày xưa", ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của "nữ hoàng nhạc Rock" một thời Ngọc Ánh ở vị trí giám khảo.

Tại chương trình, ca sĩ Ngọc Ánh đã đưa ra những lời khuyên bổ ích về chuyên môn cho các thí sinh, đồng thời tâm sự về chuyện giáo dục con cái của mình.

Tôi với con gái như hai người bạn

"Tôi đang rất hạnh phúc vì thời gian qua liên tiếp đón nhận nhiều tin vui từ thành tích học tập của con gái Angela.

Ca sĩ Ngọc Ánh: Tôi không bắt con sống cho mình mà sống vì con - Ảnh 1.

Con gái tôi đạt nhiều danh hiệu và giải thưởng ấn tượng như học sinh xuất sắc 3 năm THPT, học sinh giỏi nhất toàn trường cả niên khóa 2019 – 2022, học sinh giỏi hạng Nhất môn Ngữ văn toàn TP.HCM năm 2022.

Mới đây, con gái tôi được tuyển thẳng vào trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM - ngành Truyền thông đa phương tiện. Ngoài ra, còn được tuyển thẳng vào trường Đại học Luật TP.HCM.

Điều này khiến nhiều người hỏi tôi về cách giáo dục con cái, làm sao để dạy con ngoan và giỏi. Thực ra, con gái tôi là người vô cùng độc lập, tính cách này đã có ngay từ khi tôi còn sinh sống ở nước ngoài.

Con gái tôi ở với ông bà và cô giúp việc từ khi còn bé. Sau này con lớn hơn, tôi thường xuyên có mặt ở nhà với con. Tôi dạy và trang bị cho con một số kĩ năng khi sống một mình.

Angela tiếp thu nhanh và nhờ đó hình thành tính tự giác từ khi vào cấp một như thức dậy đúng giờ, tự thay quần áo, tự đi học, buổi tối về tự làm bài tập.

Ca sĩ Ngọc Ánh: Tôi không bắt con sống cho mình mà sống vì con - Ảnh 2.

Những vấn đề không biết, nó sẽ gọi điện thoại hoặc email cho tôi, 4 tuổi đã biết lên mạng search Google.

Dù con gái biết tự lập nhưng tôi luôn đứng phía sau quan sát và đồng hành, trở thành một người bạn của con gái, xuất hiện vào những lúc con cần tôi nhất.

Tất cả những gì tôi biết tôi đều chỉ và hướng dẫn lại cho con. Đối với những kiến thức vượt ngoài khả năng, tôi cũng tự tìm hiểu trên internet để có được câu trả lời cho con.

Chính nhờ những lần như thế mà giờ đây tôi với con gái như hai người bạn, luôn luôn chia sẻ và làm nhiều thứ cùng nhau từ việc nhà cho tới việc học, việc chơi. Đặc biệt, tôi rất hợp gu với con gái về những sở thích đời thường như xem phim, xem kịch, nghe nhạc.

Tôi không bắt con sống cho mình

Về phần mình, khi sống hòa hợp cùng con gái, tôi có cảm giác như được trẻ lại. Con tôi đang ở tuổi teen, không thể bắt nó sống như tôi được thì bắt buộc mình phải đi ngược lại sống trẻ hơn để dễ dàng truyền đạt kinh nghiệm cho con. Đó là cách mà tôi áp dụng.

Quan trọng, tôi nói chuyện với con rất thẳng thắn khi phê bình thì phải nói rõ ràng, không đánh đập, không đe dọa, không gây bất cứ áp lực gì cho con. Con thích gì tôi đều ủng hộ hết mình, tạo điều kiện tốt nhất cho con phát triển.

Tôi vô cùng thoải mái trong chuyện đầu tư cho việc học tập của con gái, tôi không ngần ngại một điều gì.

Tôi sẵn sàng đóng một năm tiền 3G để con có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần phải xin hay sợ hết dung lượng khi truy cập internet. Hay những món đồ công nghệ cao, tôi đều sắm sửa để phục vụ cho việc học của con gái.

Ca sĩ Ngọc Ánh: Tôi không bắt con sống cho mình mà sống vì con - Ảnh 3.

Ngay cả vấn đề điện thoại, thông thường nhiều người sẽ mua điện thoại mới rồi đưa lại điện thoại cũ cho con dùng nhưng tôi làm ngược lại.

Vì tôi có nhu cầu sử dụng ít hơn con nên phải dành cho con những cái mới và tốt nhất. Tôi mua điện thoại mới cho con, còn điện thoại cũ của con đưa cho tôi xài. Đó là cách của tôi.

Ngoài ra, nếu con muốn học thêm môn nào tôi đều đóng tiền cho con học đầy đủ. Tôi không bắt con sống cho mình mà tôi sống vì con và tôi trao đổi những kinh nghiệm của bản thân cho con.

Tôi cũng kể những khó khăn ngày xưa gặp phải nhưng không vì mục đích so sánh để con phải khổ như mình ngày xưa. Bây giờ xã hội đã khác, có điều kiện hơn nên phải bằng mọi cách tạo điều kiện tốt nhất cho con."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại