Ca sĩ Hàn Quốc So Hyang: "Nếu không tin tưởng, tôi sẽ không đến Việt Nam"

Long Phạm |

Chiều 27/9, diva Hàn Quốc So Hyang đã có mặt tại Hà Nội để tham gia họp báo trước thềm đêm nhạc Vietnam Concert 2018 do dàn nhạc Maius Philharmonic thực hiện, dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Lưu Quang Minh.

Tại buổi họp báo, So Hyang đã rất hào hứng chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình về việc biểu diễn tại Việt Nam. Đặc biệt, cô tỏ ra đồng cảm với các diva Việt về áp lực danh xưng.

Ca sĩ Hàn Quốc So Hyang: Nếu không tin tưởng, tôi sẽ không đến Việt Nam - Ảnh 1.

So Hyang sẽ đứng chung sân khấu với nhóm Zero9

Nếu không tin tưởng, tôi sẽ không đến Việt Nam

Tôi rất vui vì có mặt tại Hà Nội khi tiết trời đang rất đẹp như thế này. Tôi đồng ý tới Việt Nam và hợp tác với dàn nhạc Maius vì nhận thấy nhiệt huyết cũng như sự mới mẻ của dàn nhạc. Đây là một dàn nhạc cổ điển khá hiện đại và trẻ trung.

Tới Việt Nam là một thử thách đối với tôi vì đây là lần đầu tiên tôi được hát trước khán giả Việt Nam, với một dàn nhạc của Việt Nam. Tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều.

Ca sĩ Hàn Quốc So Hyang: Nếu không tin tưởng, tôi sẽ không đến Việt Nam - Ảnh 2.

So Hyang và nhạc trưởng Lưu Quang Minh (bên trái)

Nếu không tin tưởng, tôi sẽ không đến Việt Nam. Tôi tin tưởng vào khả năng của dàn nhạc Maius. Tôi biết những ca khúc của tôi rất khó hát, nhưng cái khó đó không quan trọng bằng sự hợp tác giữa chúng ta.

Tôi tin buổi biểu diễn của tôi sẽ là gửi đến những thông điệp tốt đẹp cho khán giả, đặc biệt là sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Bất ngờ vì có nhiều fan tại Việt Nam

Tôi rất muốn học tiếng Việt vì nghe mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, tôi rất thích thú và tò mò.

Khi tôi đến đây, có khá nhiều fan đón tôi ở ngoài sân bay. Tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không ngờ mình lại có nhiều fan trẻ tuổi ở Việt Nam tới vậy.

Tôi rất vui mừng vì điều này và mong muốn truyền đi những thông điệp về yêu thương, cuộc sống tới khán giả ở Việt Nam.

Ca sĩ Hàn Quốc So Hyang: Nếu không tin tưởng, tôi sẽ không đến Việt Nam - Ảnh 4.

Cũng như các diva Việt, việc được gọi là diva khiến tôi rất áp lực

Cũng giống ở Việt Nam, ở Hàn Quốc có một số người gọi tôi là diva hay Mariah Carey của Hàn. Bản thân tôi rất hâm mộ những diva như Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion và học được rất nhiều từ họ.

Danh xưng diva là do khán giả trao tặng cho tôi, nhưng tôi tự thấy mình phải tập luyện rất nhiều nữa mới đạt đến tầm đó. Tôi cảm ơn khán giả vì điều đó, nhưng tôi phải tiếp tục tập luyện, học hỏi các diva thế giới để hoàn thiện chính mình.

Ca sĩ Hàn Quốc So Hyang: Nếu không tin tưởng, tôi sẽ không đến Việt Nam - Ảnh 5.

Cũng như 4 diva Việt, việc được gọi là diva khiến tôi rất áp lực. Mỗi lần biểu diễn, tôi như bước vào một cuộc chiến, áp lực rất lớn. Nhưng tôi luôn cố gắng chiến thắng trong cuộc chiến tâm lí đó.

Với tôi, nếu đi hát mà cứ tập trung vào sự nổi tiếng thì là thua. Cái quan trọng nhất với tôi là phải tập trung vào giọng hát, bài hát và thông điệp truyền tải tới khán giả.

Lần đầu tiên đến với Việt Nam, tôi chưa có điều kiện tìm hiểu về âm nhạc Việt cũng như các nghệ sĩ Việt. Tôi mới chỉ gặp được một số nghệ sĩ trẻ như Zero9 hay Oplus và thấy các bạn rất dễ thương. Tôi mong mình có nhiều điều kiện hơn để tìm hiểu về nhạc Việt trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại