Ca nương Kiều Anh: "Dù là 12 giờ hay 1 giờ đêm, tôi cũng đến chỗ Hoàng Rob, nếu anh ấy cần"

Long Phạm |

Lần đầu tiên, Thu Phương và ca nương Kiều Anh cùng xuất hiện trong một dự án âm nhạc sau nhiều năm xảy ra mâu thuẫn.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob vừa tổ chức lễ ra mắt công chúng và báo chí dự án âm nhạc mới nhất của mình – đĩa than Trò chuyện. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Hoàng Rob sau 3 năm vắng bóng.

Dự án âm nhạc này thể hiện bản lĩnh và sự chịu chơi của Hoàng Rob, trong thời điểm showbiz đang có sự cạnh tranh lớn giữa các tên tuổi lớn và hàng loạt gương mặt trẻ.

Với dự án này, Hoàng Rob sẽ đem tiếng đàn của mình để "trò chuyện" cùng 4 nghệ sĩ lớn trong nền âm nhạc Việt Nam là Thu Phương, Quang Dũng, Lê Hiếu, Hà Trần và hai gương mặt trẻ là Đức Phúc, ca nương Kiều Anh.

Ca nương Kiều Anh: Dù là 12 giờ hay 1 giờ đêm, tôi cũng đến chỗ Hoàng Rob, nếu anh ấy cần - Ảnh 1.

6 nghệ sĩ này đều là 6 màu sắc, cá tính âm nhạc và theo đuổi những phong cách, trường phái khác biệt, nhưng nhờ tiếng đàn violin của Hoàng Rob, họ được nối gần lại nhau, cùng thống nhất với nhau để tạo nên một chỉnh thể đồng nhất, xuyên suốt.

Đặc biệt, dự án cũng đánh dấu sự xuất hiện cùng nhau của Thu Phương và ca nương Kiều Anh trong một sản phẩm sau nhiều năm cách biệt, kể từ khi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc thi Giọng hát Việt 2015. 

Dường như, cả hai đã xóa tan mâu thuẫn để hợp tác với nhau vì Hoàng Rob.

Có mặt tại buổi lễ ra mắt, ca nương Kiều Anh cho biết, cô và Hoàng Rob vốn là những người bạn vô cùng thân thiết và đã hợp tác với nhau từng những ngày đầu sự nghiệp. Chính Hoàng Rob đã trợ giúp cô thực hiện những phần thi trong Giọng hát Việt.

Ca nương Kiều Anh: Dù là 12 giờ hay 1 giờ đêm, tôi cũng đến chỗ Hoàng Rob, nếu anh ấy cần - Ảnh 3.

Bởi vậy, bất cứ khi Hoàng Rob cần đến Kiều Anh, cô đều sẵn sàng. Cô nói: "Dù là 12 giờ hay 1 giờ đêm, tôi cũng sẵn sàng đến chỗ anh Hoàng Rob, nếu anh ấy cần".

Giải thích về lí do chọn Đức Phúc để hợp tác giữa một rừng nghệ sĩ lớn, Hoàng Rob cho biết: "Tôi đã quen Đức Phúc từ rất lâu, tôi rất nể cậu ấy vì đi từ con số 0 thành người hùng. Đức Phúc là nam ca sĩ trẻ tôi thích nhất hiện nay.

Tôi mời Đức Phúc vào album này vì không muốn rời xa đại chúng, khán giả trẻ và quá cực đoan trong âm nhạc. Tôi muốn bên cạnh những diva, divo phải có gươg mặt nghệ sĩ mới".

Nói về hành trình "Trò Chuyện", Hoàng Rob cho biết: "Đó là một hành trình dài, đòi hỏi sự đồng cảm, lắng nghe và đầu tư nhiều thời gian, công sức, tiền bạc.

Ca nương Kiều Anh: Dù là 12 giờ hay 1 giờ đêm, tôi cũng đến chỗ Hoàng Rob, nếu anh ấy cần - Ảnh 4.

Trong vinyl này tôi không chơi lại các bản nhạc cũ mà đặt sáng tác riêng. Tôi phải chọn lọc rất nhiều, đôi khi làm việc qua lại cả tháng mới chốt được bài ưng nhất, vừa gửi gắm câu chuyện giữa tôi và từng nghệ sỹ, vừa tôn được cá tính âm nhạc của đôi bên; lại vừa thu hút được người nghe…".

Có mặt tại buổi lễ ra mắt, nhạc trưởng Lưu Quang Minh nhận xét rằng, việc thực hiện album Trò chuyện này là sự dũng cảm và thể hiện bản lĩnh độc đáo của Hoàng Rob, vì trong showbiz hiện nay, gần như không có nghệ sĩ violin nào dám và đủ khả năng thực hiện album riêng như vậy.

Ca nương Kiều Anh: Dù là 12 giờ hay 1 giờ đêm, tôi cũng đến chỗ Hoàng Rob, nếu anh ấy cần - Ảnh 5.

Với sản phẩm mới này, Hoàng Rob một lần nữa đưa tiếng violin gần lại với công chúng, đặc biệt là những người yêu nhạc bằng những giai điệu pop ballad.

Nó cũng một lần nữa định hình phong cách, tư duy và thẩm mỹ chơi nhạc của Hoàng Rob.

Đó là sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, giữa dân ca và đương đại, mang đậm màu sắc cá nhân và hướng đến số đông nhằm tạo nên một cảm quan thẩm mỹ mới trong suy nghĩ của công chúng nghe nhạc ngày hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại